Các ông đồ trình diễn thư pháp tại Lễ Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026
Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Quốc học” đã chính thức khai mạc tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng năm mới, chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và hướng tới kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Hội chữ Xuân không chỉ là không gian thưởng thức thư pháp, xin chữ đầu năm mà còn là hoạt động văn hoá đề cao tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, hướng con người tới những giá trị chân - thiện - mỹ. Thông qua Hội chữ xuân, Ban tổ chức mong muốn đem đến niềm vui tinh thần, sự an hoà, khởi đầu tốt đẹp cho nhân dân và du khách khi du xuân và tham quan Văn miếu - Quốc Tử Giám”.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc
Cũng theo ông Lê Xuân Kiêu, năm nay, Hội chữ Xuân mang chủ đề “Quốc học”, gắn với kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của Việt Nam. “Chủ đề này nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục nước nhà, khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài, tinh thần hiếu học - những giá trị bền vững đã hun đúc nên đạo học Việt Nam và bản sắc văn hoá Thăng Long - Hà Nội.” - ông Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh.
Điểm nhấn xuyên suốt của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp, quy tụ các nhà thư pháp được tuyển chọn thông qua quy trình khảo tuyển khách quan, minh bạch. Anh Phạm Vũ Lộc (nghiên cứu viên Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, thành viên Ban tổ chức) cho biết: “Hội chữ Xuân đã được tổ chức qua rất nhiều năm, và càng ngày càng mang tính chuyên nghiệp hoá cao hơn. Chúng tôi rất coi trọng chất lượng của chương trình, vì vậy, các ông đồ tham gia Hội chữ Xuân đều được tuyển chọn rất kỹ càng với tiêu chuẩn trình độ cao”.

Ông Lê Xuân Kiêu (Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trưởng BTC) trao thẻ cho người viết thư pháp
Chia sẻ về ý nghĩa của phong tục xin chữ đầu năm, anh Phạm Vũ Lộc cho biết, đây là một phong tục rất phổ biến trong làng quê dân gian Việt Nam. “Nhân dân thường đến gặp các ông đồ để xin thể hiện những mong ước của mình dưới dạng một bức tranh chữ. Bức tranh chữ đó sẽ được treo trong nhà để nhắc nhở rằng bản thân cần phấn đấu để đạt được mong ước đó. Tuỳ vào từng cá nhân mà mỗi bức tranh chữ đều mang những ý nghĩa khác nhau. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phổ biến nhất là các bạn học sinh, sĩ tử đến xin các chữ như Đỗ Đạt, Thành Danh, Thành Tài,...” - anh Phạm Vũ Lộc cho biết thêm.
Là một trong số những ông đồ viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ, ông đồ Kiều Quốc Khánh chia sẻ: “Trong suốt hơn 4.000 năm lịch sử, dân tộc ta đã trải qua nhiều giai đoạn sử dụng chữ viết khác nhau: từ chữ Hán, chữ Hán - Nôm cho đến chữ Quốc ngữ ngày nay. Mỗi loại chữ đều gắn với một thời kỳ phát triển văn hóa và đều để lại những giá trị rất đáng trân trọng. Vì vậy, những người làm nghệ thuật thư pháp như tôi không xem thư pháp Quốc ngữ là sự thay thế, mà là sự tiếp nối. Dù hình thức chữ có thay đổi thì chiều sâu văn hóa và hồn cốt dân tộc vẫn được gìn giữ thông qua những phong tục tốt đẹp như xin chữ đầu năm.
Chúng tôi mong muốn có thể chắt lọc tinh thần, kỹ pháp và mỹ cảm đã được hun đúc qua bao thế hệ để đưa vào từng nét chữ Quốc ngữ. Theo tôi, thư pháp Quốc ngữ là cách để truyền tải những nét đẹp trong văn hoá đạo học đến gần hơn với đông đảo công chúng hôm nay”.

Ông đồ Kiều Quốc Khánh với bức thư pháp gửi tới các chiến sĩ đang canh giữ biển đảo Tổ quốc
Anh Trương Công Hoàng (đến từ TP Hồ Chí Minh) cùng gia đình đón Tết Bính Ngọ tại Hà Nội. Năm nay cũng là năm đầu tiên, gia đình anh tham dự Hội chữ Xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Anh Hoàng chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ với quy mô và không gian tổ chức Hội chữ Xuân. Tôi thấy đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và mang nhiều giá trị văn hoá truyền thống. Gia đình tôi xin chữ Phúc, với mong muốn trong năm mới sẽ có thật nhiều sự an lành, bình an”.

Gia đình anh Trương Công Hoàng lựa chọn Hội chữ Xuân Văn Miếu là nơi đầu tiên tham quan khi đón Tết tại Hà Nội
Sau một năm học tập tại Hàn Quốc, chị Phạm Thị Thu Hà về Việt Nam đón Tết cùng gia đình. “Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm đi xin chữ của các ông đồ trong Hội chữ Xuân. Mong muốn trong năm 2026 của mình là sẽ tốt nghiệp Tiến sĩ, vì vậy nên mình đã xin chữ Thành Danh để lấy đó làm động lực cho việc học” - Thu Hà bày tỏ.

Chị Phạm Thị Thu Hà (bên trái) rất thích thú khi nhận được chữ Thành Danh từ ông đồ
Bên cạnh, Hội chữ Xuân còn có chuỗi hoạt động phong phú như: trải nghiệm di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày làng nghề, trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân và các chương trình nghệ thuật dân gian (quan họ, ca trù, chèo…) diễn ra tại khu Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn, mang đến không khí Xuân rộn ràng, đậm đà bản sắc.

Ông đồ trao thư pháp cho các đại biểu

Thư pháp chữ Hán - Nôm

Thư pháp chữ Quốc ngữ

Không gian cho chữ của các ông đồ với nhiều thông điệp mang ý nghĩa tốt đẹp cho năm mới
Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 11/02 đến 01/3/2026 (tức từ 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Bình luận (0)