Chiều 10/10, Công an thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956 – 10/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự Lễ kỷ niệm và tham quan Triển lãm chuyên đề "70 năm – Một biểu tượng, một niềm tự hào" tại Hội trường lớn Công an TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB Bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: CAHNFC
Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng các thế hệ cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội.
Bảy thập kỷ – một bản sắc, một niềm tự hào
Được thành lập ngày 10/10/1956, đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội mang trong mình bản sắc riêng: nét hào hoa của người Hà Nội hòa quyện với tinh thần kỷ luật, đoàn kết và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân. Trải qua những mùa giải thăng trầm, các thế hệ cầu thủ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cống hiến trên sân cỏ, để màu áo Công an Hà Nội trở thành ký ức và niềm tự hào trong lòng người hâm mộ.
Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội nhấn mạnh hành trình 70 năm của đội bóng gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Thủ đô. Những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên bản sắc của một tập thể giàu truyền thống, luôn đề cao kỷ luật, đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Sau giai đoạn gián đoạn, năm 2023 đánh dấu sự trở lại của Câu lạc bộ tại sân chơi chuyên nghiệp. Ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại V-League, đội bóng đã giành chức vô địch, tạo nên dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Những thành quả tiếp nối cùng đóng góp của các cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia đã khẳng định sức sống của truyền thống và khát vọng vươn lên của màu áo Công an Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: CAHNFC
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trò chuyện thân tình với các thế hệ cầu thủ, nhắc lại ý nghĩa đặc biệt của ngày 10/10 – ngày Giải phóng Thủ đô cũng là ngày Câu lạc bộ chính thức ra đời cách đây 70 năm. Sự quan tâm, động viên của đồng chí dành cho các cựu danh thủ, ban huấn luyện và cầu thủ hôm nay là nguồn khích lệ để đội bóng tiếp tục gìn giữ những giá trị đã làm nên thương hiệu, viết tiếp hành trình tự hào của các thế hệ đi trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHNFC
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân ghi nhận, biểu dương những thành tích của Câu lạc bộ qua các thời kỳ, nhấn mạnh hình ảnh đội bóng đã khắc ghi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế bằng tinh thần kiên cường, bản lĩnh, cống hiến vì niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân và phẩm chất người Công an cách mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng CLB bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: CAHNFC
Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng tại buổi lễ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, thành tích và đóng góp của Câu lạc bộ. Phần thưởng cao quý không chỉ tôn vinh những dấu ấn trên sân cỏ mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống được gây dựng bằng ý chí, tinh thần tập thể và khát vọng cống hiến.
Trao truyền di sản, tiếp nối khát vọng
Tại chương trình đã diễn ra nghi thức trao áo truyền thống trên nền ca khúc Ngôi sao trên ngực áo do ca sĩ Hoàng Bách thể hiện. Chiếc áo mang màu sắc và biểu trưng của Câu lạc bộ không chỉ gợi nhắc những chặng đường đã qua, mà còn gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng của các thế hệ tiếp nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: CAHNFC
Chương trình nghệ thuật với ba trường đoạn Khí phách nhà vô địch – Ký ức một màu áo – Khát khao không dừng lại, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ và cán bộ, đoàn viên Công an thành phố Hà Nội, đã tái hiện hành trình từ cội nguồn truyền thống đến khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Mỗi câu chuyện, mỗi giai điệu là một lát cắt của lịch sử, kết nối ký ức của những người đi trước với quyết tâm của thế hệ hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo và các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: CAHNFC
Bảy mươi năm là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng cũng mở ra những yêu cầu mới đối với Câu lạc bộ trong bối cảnh bóng đá ngày càng chuyên nghiệp và cạnh tranh. Truyền thống sẽ tiếp tục là điểm tựa để đội bóng nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng lực lượng kế cận, giữ vững bản sắc và hướng tới những mục tiêu cao hơn.
Từ di sản được vun đắp qua bảy thập kỷ, màu áo Công an Hà Nội tiếp tục được trao truyền với niềm tự hào, bản lĩnh và khát vọng vươn lên – viết tiếp hành trình của một biểu tượng trong lòng người hâm mộ Thủ đô và cả nước.
Bình luận (0)