Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phân định rất rõ công tác Đảng và công tác Nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 11/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Phó Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước về công tác, nhiệm vụ của Lãnh đạo Nhà nước, cũng như định hướng hoạt động Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua, bảo đảm phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước ổn định, liên tục, an toàn, đúng quy trình; góp phần quan trọng giúp lãnh đạo Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp, pháp luật; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và truyền thống tốt đẹp của Văn phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu tổng hợp, điều phối phục vụ là rất cao, bộ máy giúp việc phải bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời và hiệu quả. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải phân định rất rõ công tác Đảng và công tác Nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình. Những công việc thuộc về công tác Đảng phải đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền của Đảng; những việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước phải được xử lý theo đúng Hiến pháp, pháp luật và nghi lễ Nhà nước.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước phải được nâng lên tầm cao mới, sâu hơn về chính trị, chắc hơn về pháp lý, rõ hơn về thẩm quyền, sắc hơn về dự báo; đặc biệt là chặt chẽ hơn về kiểm soát, hiện đại hơn về dữ liệu, chuyên nghiệp hơn về tổ chức và gần dân hơn trong phương pháp tiếp cận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng định hướng 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Văn phòng Chủ tịch nước phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan liên quan; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế; đồng thời đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.