Tổng thống Iran: Đàm phán với Mỹ là điều có thể xảy ra

VTV.vn - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran tin rằng vẫn còn cơ hội đàm phán với Mỹ, bất chấp sự không tin tưởng đối với Washington.

(Ảnh: Argaam)

(Ảnh: Argaam)

Văn phòng Tổng thống Iran Pezeshkian dẫn lời ông nói: "Bất chấp sự không tin tưởng đối với Washington, Iran tin rằng nước Cộng hòa Hồi giáo có thể đàm phán với Mỹ trên cơ sở phẩm giá, sự khôn ngoan và tính hợp lý". Người đứng đầu nhà nước Iran lưu ý rằng Tehran cần phải củng cố mọi thành tựu mà lực lượng vũ trang nước này đã đạt được trên chiến trường và đấu trường ngoại giao.

Iran đã gửi phản hồi mới nhất đối với đề xuất hòa bình của Mỹ thông qua Pakistan, trong đó tập trung vào chấm dứt xung đột khu vực và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Vào ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ, gọi phản ứng của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Tuy nhiên, sau đó, ông nói rằng Washington và Tehran cũng có thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao để chấm dứt các hành động thù địch.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran khẳng định các điều kiện chấm dứt xung đột của nước này là quyền chính đáng, đồng thời cho rằng Mỹ đang tiếp tục đưa ra những yêu cầu phi lý và mang tính phiến diện.

Tổng thống Iran: Đàm phán với Mỹ là điều có thể xảy ra - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: TASS)

Theo truyền thông Iran, Tehran đề xuất Mỹ dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt kinh tế, bảo đảm không tiếp tục những chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và khôi phục các kênh thương mại. Đổi lại, Iran sẽ tham gia đàm phán về an ninh hàng hải và giảm căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, Washington được cho là yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động quân sự và hạn chế ảnh hưởng của các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Ngày 7/4, Tổng thống Trump tuyên bố một lệnh ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần với nước Cộng hòa Hồi giáo. Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Islamabad (Pakistan) nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài do nhiều bất đồng.

Sau đó, vào ngày 21/4, ông Trump tuyên bố ý định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Đài Truyền hình công cộng Iran đưa tin rằng nước này sẽ không tuân thủ việc Washington đơn phương tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn và sẽ ưu tiên lợi ích của Tehran.

Theo Iran, số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ở nước này đã tăng lên 3.375 người sau 40 ngày giao tranh liên tục.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.