Tổng thống Macron: Tranh chấp Greenland là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho châu Âu

An Khê (Theo AFP)

30/01/2026 18:42 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định căng thẳng gần đây liên quan đến Greenland giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu là một “hồi chuông cảnh tỉnh”.

Tổng thống Macron (giữa) trong cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, ngày 28/1/2026 (Ảnh: Anadolu)

Tổng thống Macron (giữa) trong cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, ngày 28/1/2026 (Ảnh: Anadolu)

Ông Macron cho rằng, việc tranh chấp Greenland là "hồi chuông cảnh tỉnh mang tính chiến lược đối với toàn châu Âu", đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường chủ quyền, năng lực quốc phòng và vai trò tại khu vực Bắc Cực.

Phát biểu tại Điện Élysée trong cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen mới đây, Tổng thống Macron nhấn mạnh sự "thức tỉnh" của châu Âu cần tập trung vào việc khẳng định chủ quyền châu Âu, đóng góp cho an ninh Bắc Cực, chống can thiệp và thông tin sai lệch từ bên ngoài, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Pháp tái khẳng định sự đoàn kết của Pháp với Đan Mạch và Greenland, đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các bên liên quan, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc. Ông cũng bày tỏ ủng hộ việc tăng cường vai trò của NATO tại khu vực Bắc Cực.

"Greenland không phải để mua bán, cũng không phải đối tượng để tranh giành. Người dân Greenland sẽ tự quyết định tương lai của mình", Tổng thống Macron tuyên bố bằng tiếng Greenland bản địa, trước khi chuyển sang tiếng Đan Mạch để khẳng định Pháp sẽ luôn sát cánh cùng Vương quốc Đan Mạch.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây xáo trộn quan hệ xuyên Đại Tây Dương khi đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản. Sau phản ứng mạnh mẽ từ châu Âu, Washington đã rút lại khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, trong tháng này, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, đã triển khai lực lượng quân sự với quy mô hạn chế tới Greenland. Cùng thời điểm, tàu sân bay Charles de Gaulle - soái hạm của Hải quân Pháp - cũng lên đường thực hiện các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch tại Bắc Đại Tây Dương.

Về phía Đan Mạch, Thủ tướng Frederiksen cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy châu Âu hoàn toàn có thể đứng vững trước các thách thức an ninh mới. Bà cảnh báo trật tự thế giới đang thay đổi nhanh chóng và kêu gọi châu Âu đẩy nhanh việc tăng cường năng lực quốc phòng, thay vì chờ đợi các mốc thời gian xa như năm 2035.

Trong khi đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen bày tỏ cảm ơn Pháp vì đã "ủng hộ không do dự", khẳng định sự hợp tác này không chỉ vì Greenland mà còn vì các giá trị chung như dân chủ và pháp quyền.

Tin liên quan

Greenland khẳng định quyền tự quyết về lãnh thổ

Greenland khẳng định quyền tự quyết về lãnh thổ

VTV.vn - Thủ hiến Greenland hôm 22/1 nhấn mạnh việc xâm phạm chủ quyền là "lằn ranh đỏ" và Greenland hiện không có ý định tách khỏi Đan Mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.