Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (bên trái) cân nhắc kiện tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Shutterstock)
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Cung điện Quốc gia hôm 24/2, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh nhóm luật sư của chính phủ đang xem xét các phương án pháp lý liên quan đến bình luận của ông Elon Musk trên mạng xã hội X. Trước đó, vị tỷ phú - người đứng đầu hãng xe điện Tesla - đăng tải nội dung cho rằng bà Sheinbaum "đang nói những điều mà các ông chủ băng đảng của bà yêu cầu", song không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Bình luận của ông Musk xuất hiện sau chiến dịch quân sự của lực lượng an ninh Mexico nhằm truy bắt thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - Nemesio Oseguera Cervantes, còn gọi là "El Mencho". Đối tượng này đã bị bắn hạ trong một chiến dịch tại bang Jalisco hôm 22/2. Sau sự kiện trên, các thành viên CJNG đã tiến hành phong tỏa đường, đốt phá và đụng độ với lực lượng chức năng, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Mexico siết chặt an ninh sau vụ tiêu diệt trùm ma túy "El Mencho" hôm 22/2/2026 (Ảnh: AP)
Tại cuộc họp báo, Tổng thống Sheinbaum bác bỏ cáo buộc bà điều hành một "chính phủ ma túy", gọi đây là những nhận định "phi lý và không có cơ sở". Bà khẳng định điều quan trọng là sự ghi nhận của người dân Mexico đối với nỗ lực bảo đảm an ninh và ổn định đất nước.
Về phương diện pháp lý, giới chuyên gia cho rằng việc khởi kiện ông Musk tại Mỹ nếu diễn ra có thể gặp nhiều trở ngại, do luật pháp nước này có các quy định bảo vệ mạnh mẽ quyền tự do ngôn luận. Để chứng minh hành vi phỉ báng, bên nguyên đơn phải chỉ ra rằng bị đơn cố ý đưa thông tin sai sự thật hoặc có thái độ coi thường sự thật.
Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội - nội dung mà ông Musk bình luận, Tổng thống Sheinbaum từng cho rằng việc quay trở lại chiến lược "chiến tranh chống ma túy" theo hướng quân sự hóa toàn diện là không khả thi và nằm ngoài khuôn khổ pháp luật. Bà nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ là bảo đảm hòa bình, không phải phát động chiến tranh.
Chiến dịch trấn áp ma túy quy mô lớn do cựu Tổng thống Felipe Calderon khởi xướng năm 2006 từng làm bùng phát các cuộc xung đột đẫm máu giữa các băng nhóm, góp phần khiến tỷ lệ giết người tại Mexico duy trì ở mức cao trong nhiều năm.
Trước những chỉ trích từ bên ngoài, Tổng thống Sheinbaum khẳng định chính quyền của bà vẫn kiên định cách tiếp cận kết hợp giữa thực thi pháp luật, cải cách tư pháp và giải quyết các nguyên nhân xã hội của tội phạm. Bà cũng tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức can thiệp đơn phương từ nước ngoài, coi đó là vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia.
Theo số liệu chính thức, hơn 130.000 người hiện vẫn mất tích tại Mexico, trong bối cảnh phần lớn tình trạng bạo lực liên quan đến các tổ chức tội phạm ma túy có mạng lưới buôn bán xuyên biên giới. Diễn biến mới nhất được đánh giá có thể tiếp tục tác động đến quan hệ Mexico - Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác an ninh và phòng chống ma túy.
Bình luận (0)