Tổng thống Nga Putin (phải) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Astana, Kazakhstan tháng 7/2024 (Ảnh: AFP)
Trong điện mừng gửi Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc gửi tới nhà lãnh đạo Nga và nhân dân Nga những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc, đồng thời là dịp hai nước long trọng tưởng niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Nhân dân Trung Quốc kháng Nhật, Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô và Chiến tranh chống phát xít thế giới. Những hoạt động này, theo Chủ tịch Tập Cận Bình, đã phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng hòa bình, công lý và ý chí của nhân dân sẽ luôn chiến thắng.
Chủ tịch Trung Quốc đánh giá năm 2025 là một bước phát triển thực chất trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phối hợp Trung - Nga trong kỷ nguyên mới. Ông nhắc lại hai cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Putin trong năm qua tại Bắc Kinh và Moscow, trong đó hai bên đã trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề chiến lược cùng quan tâm.
Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, việc triển khai thỏa thuận miễn thị thực song phương, thúc đẩy xây dựng các hành lang năng lượng, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi đã tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương. Hai nước cũng tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương, đóng góp tích cực vào cải cách và hoàn thiện quản trị toàn cầu.
Hướng tới tương lai, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết năm 2026 sẽ đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược phối hợp Trung - Nga và 25 năm ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác. Hai nước dự kiến tổ chức "Năm giáo dục Trung - Nga" giai đoạn 2026 - 2027. Ông khẳng định sẵn sàng duy trì trao đổi chặt chẽ với Tổng thống Putin nhằm thúc đẩy quan hệ song phương không ngừng đạt được những thành quả mới.
Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin gửi lời chúc năm mới chân thành tới Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc. Ông khẳng định trong năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phối hợp Nga - Trung tiếp tục phát triển lành mạnh và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau kỷ niệm 80 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, đồng thời đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng.
Tổng thống Putin đánh giá cao sự mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, tiến triển ổn định của các dự án lớn, cũng như việc thực thi miễn thị thực song phương, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân giữa hai nước. Ông bày tỏ sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Chủ tịch Tập Cận Bình về các vấn đề song phương và quốc tế quan trọng.
Trước đó, hôm 30/12, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cũng đã gửi điện chúc mừng Giáng sinh và Năm mới tới nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính trị trên thế giới.
Theo thông báo, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc tới lãnh đạo các nước thành viên BRICS, gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cùng nhiều quốc gia thuộc khu vực Nam bán cầu và phương Đông như Indonesia, Myanmar, Mông Cổ và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Lãnh đạo Triều Tiên, Venezuela, Cuba, Nicaragua và Ethiopia cũng nằm trong danh sách nhận điện chúc mừng.
Ngoài ra, Tổng thống Nga gửi lời chúc tới phần lớn lãnh đạo các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), trong đó có Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan.
Tại châu Âu, chỉ một số ít lãnh đạo nhận được thông điệp của Tổng thống Putin, gồm Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Trong số các nước NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là hai lãnh đạo được Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng năm mới.
Bình luận (0)