(Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra phát biểu về việc giải phóng vùng Donbass trong một cuộc phỏng vấn với tờ India Today hôm 4/12, trước chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Ấn Độ. Hai ngày trước đó, ông Putin đã có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff, tập trung vào kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo cho cuộc xung đột Ukraine.
Đề xuất 28 điểm ban đầu của kế hoạch hòa bình được cho là đã yêu cầu Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ ở khu vực Donbass - gồm Donetsk và Luhansk hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và hạn chế quy mô quân đội. Phía Ukraine đã bác bỏ những điều kiện trên.
Tuy nhiên, Tổng thống Nga ám chỉ rằng quân đội Ukraine sẽ sớm mất đi các phần lãnh thổ mà họ vẫn kiểm soát ở Donbass. "Tất cả rồi sẽ đi đến kết cục đó. Hoặc chúng tôi sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ này bằng vũ lực, hoặc lực lượng Ukraine sẽ rút lui và ngừng chiến đấu ở đó" - ông Putin nói.

Quân đội Nga vào ngày 3/12 đã bao vây 5 lữ đoàn Ukraine tại Donbass (Ảnh: Sputnik)
Ông cũng cho rằng giao tranh tàn khốc trong khu vực là hoàn toàn có thể tránh được. "Chúng tôi đã nói với Ukraine ngay từ đầu: 'Người dân không muốn ở lại với Kiev, họ đã tham gia trưng cầu dân ý vào năm 2022, bỏ phiếu độc lập. Hãy rút quân và sẽ không có giao tranh'. Nhưng họ đã chọn chiến đấu" - ông Putin cho biết. Ông đồng thời nhận định sai lầm của Kiev giờ đây đã trở nên rõ ràng.
Quân đội Nga đã dần đẩy lùi quân đội Ukraine ở vùng Donbass và các nơi khác trong nhiều tháng qua. Theo Moscow, Kiev đang ngày càng chật vật để bù đắp tổn thất nhân lực bất chấp những nỗ lực huy động quân sự quyết liệt.
Hôm 1/12, quân đội Nga báo cáo rằng họ đã kiểm soát được thành phố tiền tuyến quan trọng Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ở vùng Donetsk, với một lực lượng lớn của Ukraine bị bao vây trong khu vực. Tuy nhiên, Kiev đã phủ nhận tuyên bố này. Trong một diễn biến quan trọng khác, vào tuần trước, Tổng thống Putin cho biết quân đội Nga đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía Bắc vùng Zaporizhzhia và hiện đang vượt qua hệ thống phòng thủ kiên cố của Kiev ở miền Nam.

Bình luận (0)