Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS)
Khi được hỏi tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) về bức thư gần đây của Tổng thống Zelensky, Tổng thống Putin không hướng lời đến "người viết thư" mà là những người lính Nga ở tiền tuyến. Ông Putin nói: "Cả nước tự hào về các bạn và trông cậy vào các bạn. Hãy tiếp tục làm tốt công việc, hỡi những người anh em!".
Khi được hỏi liệu câu trả lời này có đồng nghĩa với việc ông không có kế hoạch gặp mặt trực tiếp Tổng thống Zelensky - tác giả bức thư - hay không, Tổng thống Putin nói: "Cho đến nay, tôi không thấy lý do gì để làm điều đó".
Tổng thống Putin cho biết ông thấy không có ý nghĩa gì trong việc gặp gỡ Tổng thống Zelensky như đề nghị trong bức thư ngỏ của nhà lãnh đạo Ukraine. "Tác giả bức thư đã làm mọi cách để khiến các cuộc đàm phán hòa bình trở nên bất khả thi" - ông Putin tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.
Hôm 4/6, ông Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ trên trang web của mình, trong đó kêu gọi Tổng thống Nga đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine trong một cuộc gặp riêng. Trong thư, ông mô tả cuộc xung đột là "lựa chọn cá nhân" của Tổng thống Putin, được cho là sẽ mang lại hậu quả tiêu cực cho Nga.

Nga cho rằng ông Zelensky là nhà lãnh đạo bất hợp pháp kể từ khi nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông kết thúc vào tháng 5/2024 và không tổ chức bầu cử lại (Ảnh: AP)
Ông Zelensky dường như đã đưa ra một số lời đe dọa ngầm khi nói rằng hầu hết người Ukraine sẽ ủng hộ việc UAV Ukraine "ghé thăm" Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Ông cũng tuyên bố rằng Tổng thống Nga sẽ phải chiến đấu khó khăn hơn nhiều để tồn tại, liên tục thề sẽ buộc Ukraine "phải làm việc" để đưa chính phủ Nga đến gần hơn với sự sụp đổ. Ông đồng thời ám chỉ rằng tuổi tác đang bắt đầu ảnh hưởng đến Tổng thống Putin sau nhiều thập kỷ lãnh đạo nước Nga.
Tổng thống Nga đáp lại bằng cách nói rằng tuổi tác chỉ là một con số và điều thực sự quan trọng là năng lực và hiệu quả lãnh đạo của người cầm quyền. Tổng thống Putin, 73 tuổi, cũng nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới lớn tuổi hơn ông vẫn thể hiện đủ năng lượng khi tại chức. Nói về thời gian làm Tổng thống của mình, ông Putin lưu ý rằng ông đã nắm quyền lâu như vậy vì ông liên tục được bầu chọn và tái đắc cử. "Không nên sợ tranh cử" - Tổng thống Nga tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng "việc giữ quyền lực trái với hiến pháp là chiếm đoạt quyền lực".
Nga đã nhiều lần khẳng định ông Zelensky là một nhà lãnh đạo bất hợp pháp kể từ khi nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông kết thúc vào tháng 5/2024. Ông Zelensky đã trì hoãn việc tổ chức cuộc bầu cử mới với nhiều lý do khác nhau. Vào tháng 2, ông tuyên bố rằng các nước ủng hộ phương Tây của Ukraine có thể đang gây áp lực buộc ông tổ chức bầu cử chỉ để lật đổ ông.
Moscow luôn khẳng định rằng nước này vẫn sẵn sàng đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm cả tính trung lập của Ukraine và việc công nhận vùng Donbass là một phần của Nga.
Ông Zelensky nhắc lại các yêu cầu của Kiev trong bức thư của mình bằng cách kêu gọi một lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào và bác bỏ ý tưởng nhượng lãnh thổ cho Nga.
Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng ông Zelensky luôn có thể đến Moscow nếu muốn thảo luận với ông Putin - một đề nghị mà nhà lãnh đạo Ukraine đã thẳng thừng bác bỏ trong thư của mình.
Bình luận (0)