Tổng thống Trump: Các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ "chi hàng tỷ USD" vào Venezuela

P.V

04/01/2026 14:36 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Trump tuyên bố các công ty năng lượng Mỹ sẽ "chi hàng tỷ USD" để vực dậy ngành dầu khí đang kiệt quệ của Venezuela.

Vào rạng sáng thứ Bảy (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã thông báo về vụ bắt giữ đầy bất ngờ đối với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Đây là một diễn biến đầy kịch tính đối với một quốc gia vốn đang sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng lại bị kìm hãm bởi nhiều năm sụp đổ kinh tế và hỗn loạn chính trị.

"Venezuela đã đơn phương chiếm giữ và bán dầu của Mỹ, tài sản của Mỹ và các giàn khoan của Mỹ, khiến chúng ta thiệt hại hàng tỷ tỷ USD," ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. "Họ đã lấy tất cả tài sản của chúng ta".

"Chúng ta đã xây dựng ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela bằng tài năng, động lực và kỹ năng của người Mỹ" ông nói thêm. Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng các công ty năng lượng Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tái thiết ngành dầu khícủa quốc gia Mỹ Latinh này.

Vụ bắt giữ Maduro đẩy trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela vào tâm điểm chú ý - Ảnh 1.

Các tài xế lái xe ngang qua nhà máy lọc dầu 'El Palito' lúc chạng vạng tối trong một chuyến khảo sát khu vực ngoại vi nhà máy vào ngày 18/12/2025 tại Puerto Cabello, Venezuela." (Ảnh: Jesus Vargas/Getty Images)

"Chúng ta sẽ đưa các công ty dầu khí rất lớn của Mỹ vào cuộc, chi hàng tỷ đô la, sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu khí đang bị hư hỏng nặng nề và bắt đầu kiếm tiền cho đất nước này," ông tuyên bố.

Với diện tích lớn gấp đôi bang California, Venezuela nắm giữ trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới. Ước tính khoảng 300 tỷ thùng, chiếm khoảng 20% tổng lượng toàn cầu và gấp gần bốn lần trữ lượng của Hoa Kỳ, nguồn tài nguyên thiên nhiên này vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác.

Vụ bắt giữ Maduro đẩy trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela vào tâm điểm chú ý - Ảnh 2.

Mặc dù sở hữu trữ lượng khổng lồ, sản lượng dầu mỏ của Venezuela đã phải chật vật trong bối cảnh hỗn loạn chính trị và kinh tế. Nguồn: Viện Năng lượng: Đánh giá Thống kê Năng lượng Thế giới (2025) do Fox News đăng tải.

Tuy nhiên, phần lớn lượng dầu này rất khó và đắt đỏ để khai thác. Trữ lượng của Venezuela chủ yếu là dầu thô nặng và siêu nặng, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng, bảo trì liên tục và năng lực lọc dầu tiên tiến – phần lớn trong số đó đã xuống cấp sau nhiều năm thiếu đầu tư và sự thiếu hụt lao động có tay nghề.

Bên cạnh những thách thức về kỹ thuật, nền kinh tế chìm trong khủng hoảng và sự bất ổn chính trị dai dẳng của Venezuela đã hạn chế hơn nữa khả năng chuyển đổi trữ lượng đó thành sản lượng bền vững. Những biến động tương tự cũng đã từng xảy ra ở các quốc gia như Iran và Libya, nơi bạo loạn và các lệnh trừng phạt kìm hãm sản lượng bất chấp nguồn tài nguyên dồi dào.

Vụ bắt giữ Maduro đẩy trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela vào tâm điểm chú ý - Ảnh 3.

"Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro phát biểu trước những người ủng hộ trong cuộc tuần hành kỷ niệm ngày diễn ra trận Santa Inés lịch sử (thế kỷ 19) tại Caracas, Venezuela, ngày 10/12/2025." (Ảnh: Pedro Rances Mattey/Anadolu qua Getty Images)

Kho dự trữ của Venezuela, hiện còn lớn hơn cả những gã khổng lồ năng lượng như Saudi Arabia, đã trở thành điểm nóng trung tâm trong cuộc đấu tranh địa chính trị xoay quanh tương lai của đất nước này.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ tiếp tục thực thi lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela, duy trì áp lực lên nguồn thu chính của quốc gia này.

Liệu sự giàu có về dầu mỏ của Venezuela có thể được khai mở hay không giờ đây không chỉ phụ thuộc vào sự thay đổi chính trị, mà còn phụ thuộc vào việc liệu những năm tháng thiếu đầu tư, cơ sở hạ tầng mục nát và các thách thức kỹ thuật có thể được đảo ngược hay không. Đây là một nhiệm vụ tốn kém và phức tạp, đòi hỏi hàng tỷ đô la cùng sự ổn định bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.