(Ảnh: AP)
Trong khi đó, các thành viên Quốc hội Mỹ đã đến thăm Copenhagen để bày tỏ sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland - vùng lãnh thổ bán tự trị của nước này.
Trong chuyến thăm 2 ngày tới thủ đô Đan Mạch, phái đoàn lưỡng đảng Mỹ cho biết tham vọng kiểm soát Greenland từ lâu nay của Tổng thống Mỹ - bị Đan Mạch phản đối mạnh mẽ - không được người dân Mỹ chia sẻ. Châu Âu cũng đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Greenland.
Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định Washington cần Greenland - hòn đảo giàu khoáng sản cho an ninh quốc gia của nước Mỹ, cảnh báo rằng ông có thể áp thuế đối với các quốc gia phản đối lập trường đó.
11 nhà lập pháp Mỹ đến thăm Copenhagen đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen, cũng như các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, các nghị sĩ và lãnh đạo doanh nghiệp của Đan Mạch.

Binh sĩ Đan Mạch đi bộ trước Trung tâm chỉ huy chung vùng Bắc Cực ở Nuuk, Greenland, ngày 16/1/2026 (Ảnh: AP)
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski cho biết đã có cuộc đối thoại hiệu quả và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "nuôi dưỡng" mối quan hệ giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland. Bà nói với các phóng viên rằng đại đa số người Mỹ không đồng ý rằng việc Mỹ mua lại Greenland là một ý tưởng hay.
"Greenland cần được xem là đồng minh của chúng ta, chứ không phải là một tài sản" - bà Murkowski nói thêm.
Chuyến thăm diễn ra sau cuộc hội đàm giữa phái đoàn Đan Mạch, Greenland với Mỹ tại Washington hôm 14/1. Tại đây, các đại diện Đan Mạch cho biết Copenhagen và Washington đang "bất đồng cơ bản" về tương lai của Greenland.
Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích Đan Mạch - một đồng minh của NATO - không làm đủ để đảm bảo an ninh cho Greenland. Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tuyên bố về việc kiểm soát Greenland, bất chấp vị trí chiến lược của Greenland - một phần của Đan Mạch - nằm trong phạm vi bảo vệ an ninh của NATO.
Nhà Trắng cho biết mục tiêu kiểm soát Greenland của Tổng thống Trump sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện quân sự của châu Âu tại đây - điều mà Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Alice Rufo cho là dấu hiệu cho thấy lục địa này sẵn sàng bảo vệ chủ quyền.
Bình luận (0)