Hình ảnh đảo Kharg của Iran, nơi đặt cảng xuất khẩu dầu thô chính của nước này, ngày 22/2/2026 (Ảnh: Planet Labs PBC/AFP)
Ngày 13/3, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ chính của Iran. Đảo này là cảng xuất khẩu tới 90% lượng dầu vận chuyển của Iran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết rằng quân đội Mỹ đã "phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự" trên đảo Kharg trong khi vẫn giữ nguyên cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.
"Tuy nhiên, nếu Iran hoặc bất kỳ bên khác nào có hành động gây cản trở đến việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ ngay lập tức xem xét lại quyết định này" - Tổng thống Mỹ viết. Đây được coi là một lời cảnh báo có thể làm xáo trộn thêm thị trường vốn đã phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Đảo Kharg của Iran trong ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC (Ảnh: Planet Labs PBC/AP)
Tổng thống Trump nói thêm rằng Iran không có khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công của Mỹ. "Quân đội Iran và tất cả những bên khác có liên quan đến chế độ khủng bố này nên hạ vũ khí và cứu lấy những gì còn lại của đất nước họ, vốn chẳng còn gì nhiều!" - ông Trump nói.
Giá dầu đã biến động mạnh trước những bình luận thay đổi của Tổng thống Trump về thời gian kéo dài của cuộc chiến với Iran. Điều này đã khiến Iran tấn công các tàu thuyền trong eo biển Hormuz - tuyến đường thủy vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới. Mặc dù trước đó ông từng nói rằng cuộc chiến tranh Iran sẽ chỉ kéo dài vài tuần, nhưng vào ngày 13/3, Tổng thống Trump đã từ chối công khai dự đoán ngày kết thúc của cuộc xung đột.

Các cơ sở dầu khí trên đảo Kharg của Iran, thuộc Vịnh Ba Tư, cách Tehran khoảng 1.250 km về phía Nam (Ảnh: NurPhoto/Getty Images)
Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran 26 km, khoảng 483 km về phía Tây Bắc của eo biển Hormuz. Iran tiếp tục xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz, trong khi các nhà sản xuất khác ở Vùng Vịnh đã phải ngừng vận chuyển dầu do lo ngại các cuộc tấn công của Iran.
Theo hình ảnh vệ tinh mà TankerTrackers.com đã xem xét, nhiều tàu chở dầu cỡ lớn đã được chất hàng tại đảo Kharg vào ngày 11/3. Iran đã xuất khẩu từ 1,1 triệu - 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ ngày 28/2 - khi chiến tranh bắt đầu nổ ra - cho đến ngày 11/3.
Thị trường đang và sẽ theo dõi sát sao mọi dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ đã gây thiệt hại cho mạng lưới đường ống, cảng dầu và bể chứa dầu phức tạp của đảo Kharg. Ngay cả những gián đoạn nhỏ cũng có thể làm thắt chặt thêm nguồn cung toàn cầu, gây áp lực bổ sung cho một thị trường vốn đã biến động.
Bình luận (0)