(Ảnh: AP)
Một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vốn được xem là dịp để Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi chiến dịch giải cứu một phi công Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran cuối tuần qua đã nhanh chóng chuyển hướng, khi nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra hàng loạt tuyên bố cứng rắn, gây tranh cãi liên quan tới xung đột với Tehran.
Phát biểu tại phòng họp báo Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Mỹ đã "chiến thắng" trong cuộc đối đầu với Iran, đồng thời lặp lại cảnh báo sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự nếu Tehran không đáp ứng các yêu cầu của Washington. Tổng thống Mỹ cũng đề cập khả năng mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Iran, trong đó có cầu, nhà máy điện và các cơ sở khử mặn - những công trình dân sự thiết yếu đối với đời sống người dân.
Trong cuộc họp báo, ông Trump cũng chỉ trích truyền thông liên quan đến việc đưa tin về vụ một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ bị bắn rơi, khiến Washington phải triển khai chiến dịch giải cứu phi công trong điều kiện tác chiến phức tạp. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố chính quyền đang điều tra nguồn rò rỉ thông tin, cho rằng việc công bố sớm chi tiết vụ việc có thể đã ảnh hưởng đến an toàn chiến dịch.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ngày 6/4/2026. (Ảnh: AP)
Bên cạnh đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đều dành nhiều lời khen ngợi cho quyết định của Tổng thống Mỹ trong việc chỉ đạo chiến dịch giải cứu. Ông Hegseth cho biết đây là một chiến dịch có độ rủi ro cao, đồng thời khẳng định Mỹ đang tiến hành các đợt không kích với quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại Iran.
Đáng chú ý, khi trả lời câu hỏi của báo giới, ông Trump tuyên bố rằng nhiều người dân Iran "sẵn sàng chịu đựng" thêm các đợt không kích để đổi lấy "tự do", đồng thời nói rằng Mỹ đã chặn thu được các liên lạc từ bên trong Iran có nội dung kêu gọi Washington tiếp tục gây sức ép. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố bằng chứng cụ thể cho nhận định này.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ ít giờ trước thời hạn do chính ông đặt ra đối với Iran, sau đó Washington có thể cân nhắc các biện pháp quân sự mạnh hơn nếu không đạt được tiến triển ngoại giao. Khi được hỏi về khả năng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự có thể vi phạm luật pháp quốc tế và các công ước chiến tranh mà Mỹ từng tham gia ký kết, ông Trump không đưa ra câu trả lời trực diện.
Cùng ngày, phía Iran cho biết đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ, đồng thời đang xem xét một sáng kiến khác do Pakistan đưa ra nhằm thúc đẩy tạm dừng xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh rằng đàm phán "không thể song hành với các tối hậu thư và đe dọa phạm tội ác chiến tranh", đồng thời khẳng định Tehran sẽ công bố lập trường chính thức "vào thời điểm thích hợp".
Bình luận (0)