Tổng thống Iran tại triển lãm về những thành tựu hạt nhân của Iran, ở Tehran, ngày 9/4/2025 (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump cho biết Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay trở lại nước này và tiến hành các cuộc thanh sát hạt nhân ở mức độ cao hơn trong thời gian tới.
Ông Trump viết trên mạng xã hội: "Mọi người đều biết rõ rằng Iran sẽ đồng ý cho phép các cuộc thanh sát hạt nhân quy mô lớn để đảm bảo sự 'trung thực hạt nhân' lâu dài trong tương lai".
Ông hoan nghênh quyết định của Tehran cho phép các thanh tra hạt nhân của Liên hợp quốc trở lại Iran. Ông nói: "Đó là một cột mốc quan trọng đối với người dân Mỹ, và là bước đầu tiên trong việc phi hạt nhân hóa vĩnh viễn hoặc chấm dứt mãi mãi chương trình hạt nhân ở Iran".
Tổng thống Trump đồng thời cho biết Mỹ sẽ chấm dứt các biện pháp phong tỏa tại eo biển Hormuz, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ trừng phạt Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Việc giám sát độc lập dài hạn chương trình hạt nhân của Iran trên thực tế đã bị tạm dừng vào mùa hè năm 2025 sau khi Israel và Mỹ tấn công nước này. Tehran đã đình chỉ hợp tác với IAEA nhằm đáp trả những cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của mình.
Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin về việc cho phép thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tự quyết định việc sử dụng các tài sản được giải phong tỏa theo thỏa thuận với Washington.
Tehran cho biết nước này không nhượng bộ thêm về chương trình hạt nhân của mình, vốn để phục vụ mục đích dân sự. Kết quả của bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ phụ thuộc vào Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cơ quan tập hợp các nhà hoạch định chính sách chính trị và quân sự của Tehran.
Trên thực tế, các cuộc đàm phán kéo dài vẫn còn ở phía trước về mức độ và quy mô nhiệm vụ của các thanh sát viên IAEA, bao gồm cả việc họ được phép tiếp cận những cơ sở hạt nhân bị đánh bom của Iran.

Bình luận (0)