Tổng thống Trump không cần Quốc hội Mỹ cho phép tiếp tục cuộc chiến Iran

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông không cần sự cho phép của Quốc hội Mỹ để tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự ở Iran vì đã có thỏa thuận ngừng bắn.

Các tòa nhà và một cây cầu được nhìn thấy ở phía Bắc Tehran, Iran, ngày 28/4/2026 (Ảnh: AP)

Các tòa nhà và một cây cầu được nhìn thấy ở phía Bắc Tehran, Iran, ngày 28/4/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump viết trong các bức thư gửi Quốc hội Mỹ, một bức gửi Hạ viện và một bức gửi Thượng viện: "Ngày 7/4/2026, tôi đã ra lệnh ngừng bắn hai tuần. Thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn. Không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4/2026. Các hành động tấn công bắt đầu vào ngày 28/2/2026 đã chấm dứt".

"Mặc dù các hoạt động của Mỹ chống lại chế độ Iran đã thành công với những nỗ lực liên tục nhằm đảm bảo một nền hòa bình lâu dài, mối đe dọa do Iran gây ra đối với nước Mỹ và lực lượng vũ trang của chúng ta vẫn còn đáng kể" - Tổng thống Trump nói thêm, hứa sẽ cập nhật cho các thành viên Quốc hội Mỹ về những diễn biến tiếp theo ở Iran.

Quốc hội Mỹ trong tuần này phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng tăng về việc liệu họ có kế hoạch lên lịch bỏ phiếu về việc cho phép chính thức tiến hành chiến tranh Iran từ Quốc hội hay không.

Tổng thống Trump không cần Quốc hội Mỹ cho phép tiếp tục cuộc chiến Iran - Ảnh 1.

Tỏng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ phải xin phép Quốc hội nước này trước khi tiến hành chiến tranh sau khi một cuộc xung đột quân sự kéo dài đủ 60 ngày. Luật cho phép Tổng thống xin gia hạn thêm 30 ngày nếu cần thiết để rút quân an toàn khỏi một khu vực, nhưng ông Trump không đề cập đến điều đó trong thư của mình.

"Tôi đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ phù hợp với trách nhiệm của tôi và theo thẩm quyền hiến pháp của Tổng thống Mỹ để tiến hành các mối quan hệ đối ngoại của Mỹ và với tư cách là Tổng tư lệnh và Tổng thống" - ông Trump viết.

Các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran chính thức bắt đầu vào ngày 28/2. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về cuộc xung đột vào ngày 2/3, bắt đầu tính thời gian 60 ngày từ thời điểm đó.

Một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào ngày 8/4 để tạo điều kiện cho Mỹ và Iran đàm phán chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz, nhưng các cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả.

Iran đã phong tỏa giao thông tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Mỹ phong tỏa hải quân các cảng của Iran và sử dụng hơn 100 máy bay chiến đấu và trinh sát, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay và trên 10 tàu chiến để thực thi lệnh phong tỏa. Tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bắn trúng một tàu chở hàng mang cờ Iran khi tàu này cố gắng vượt qua vùng phong tỏa.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.