Tổng thống Trump mời Tổng thống Colombia thăm Nhà Trắng sau căng thẳng ngoại giao

An Khê (Theo Reuters, Al Jazeera)

08/01/2026 14:37 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công tác chuẩn bị đang được tiến hành để đón Tổng thống Colombia Gustavo Petro đến thăm Nhà Trắng.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (trái) vừa có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (trái) vừa có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng một chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào chính quyền Colombia "nghe có vẻ hợp lý" hôm 5/1. Phát biểu này xuất hiện không lâu sau khi Washington tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa người đứng đầu quốc gia láng giềng của Colombia sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết cuộc điện đàm với người đồng cấp Colombia diễn ra trong không khí tích cực. "Tôi rất vinh dự được nói chuyện với Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người đã gọi điện để trao đổi về vấn đề ma túy cũng như những bất đồng giữa hai nước. Tôi đánh giá cao tinh thần của cuộc trao đổi, đồng thời mong sớm được gặp ông ấy", ông Trump viết, đồng thời xác nhận hai bên đang thu xếp cho một cuộc gặp tại Washington, song chưa công bố thời điểm cụ thể.

Về phía mình, phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở thủ đô Bogota nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia, Tổng thống Petro cho biết đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trực tiếp trao đổi kể từ khi ông nhậm chức. Ông khẳng định đã đề nghị tái khởi động đối thoại song phương. "Nếu không đối thoại, sẽ có chiến tranh. Lịch sử Colombia đã cho chúng ta bài học đó", ông Petro nhấn mạnh, đồng thời cho biết đã trao đổi với Tổng thống Trump về vấn đề Venezuela và cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

Tổng thống Trump mời Tổng thống Colombia thăm Nhà Trắng sau căng thẳng ngoại giao - Ảnh 1.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu trước người ủng hộ tại Bogota, ngày 7/6/2025 (Ảnh: AP)

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Colombia mô tả cuộc điện đàm là "thân thiện và tôn trọng", đánh dấu dấu hiệu hạ nhiệt sau thời gian dài quan hệ song phương rơi vào trạng thái căng thẳng.

Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo trở nên lạnh nhạt kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Tổng thống Mỹ nhiều lần cáo buộc chính quyền của ông Petro, không kèm bằng chứng, đã dung túng cho dòng cocaine chảy vào Mỹ, thậm chí áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Colombia hồi tháng 10/2025. Gần đây, ông Trump còn có những phát ngôn công kích cá nhân nhằm vào Tổng thống Petro, làm gia tăng căng thẳng ngoại giao.

Ngược lại, Tổng thống Petro - người chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza - từng cáo buộc Mỹ "đồng lõa trong tội ác diệt chủng" và kêu gọi tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu bị nghi buôn ma túy ở vùng biển Caribe.

Dù bất đồng gay gắt, Mỹ vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Colombia trong hợp tác an ninh và phòng, chống ma túy. Trong 2 thập kỷ qua, Washington đã cung cấp cho Bogota khoảng 14 tỷ USD hỗ trợ, trong khi Colombia vẫn là đối tác chủ chốt trong chiến lược chống ma túy của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh. Việc hai nhà lãnh đạo nối lại đối thoại được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm tránh leo thang căng thẳng và duy trì ổn định quan hệ song phương.

Tin liên quan

Colombia trong tình trạng báo động sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela

Colombia trong tình trạng báo động sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela

VTV.vn - Việc quân đội Mỹ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Venezuela đã gây ra báo động ở nước láng giềng Colombia, với cảnh báo về khả năng xảy ra những hậu quả sâu rộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.