Thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas ở vùng ngoại ô Chicago, bang Illinois, vào tháng 10/2025 (Ảnh: The New York Times)
Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc ngừng triển khai Vệ binh Quốc gia tại 3 thành phố của Mỹ được đưa ra sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.
"Chúng ta sẽ quay lại, có lẽ dưới một hình thức khác và mạnh mẽ hơn nhiều, khi tội phạm bắt đầu gia tăng trở lại. Chỉ là vấn đề thời gian thôi!" - ông Trump nói trên mạng xã hội Truth Social.
Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền Tổng thống Trump rằng việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia là cần thiết nhằm bảo vệ các đặc vụ liên bang đang làm việc tại Chicago để thực thi chính sách nhập cư.
Trong một phán quyết, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của chính quyền Mỹ rằng tình hình thực tế ở bang Illinois đáp ứng các tiêu chí để Tổng thống Trump viện dẫn một đạo luật liên bang cho phép ông điều động Vệ binh Quốc gia phục vụ liên bang.
"Ở giai đoạn sơ bộ này, chính phủ đã không xác định được nguồn thẩm quyền nào cho phép quân đội Mỹ thực thi luật pháp ở bang Illinois" - theo phán quyết của tòa án.

Binh sĩ Vệ binh Quốc gia tại thành phố Los Angeles, tháng 6/2025 (Ảnh: The New York Times)
Quyết định này chỉ liên quan đến thành phố Chicago, nhưng nó có khả năng thách thức việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại các thành phố khác của Mỹ.
Tổng thống Trump đã điều động binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến thành phố Los Angeles vào tháng 6/2025 sau những cuộc bạo loạn giữa người biểu tình phản đối các cuộc truy quét người nhập cư và lực lượng thực thi pháp luật. Sau đó, vào tháng 10/2025, 500 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã đến khu vực Chicago. Cùng tháng đó, chính quyền Trump đã huy động 200 binh sĩ đến Portland.
Tòa án phúc thẩm khu vực 9 của Mỹ hôm 31/12/2025 đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump trả lại quyền kiểm soát Vệ binh Quốc gia bang California cho Thống đốc bang này - ông Gavin Newsom, dỡ bỏ lệnh tạm dừng mà tòa án đã ban hành trước đó.
Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã sử dụng việc điều động Vệ binh Quốc gia như một công cụ chính trị, gửi quân đến các khu vực do đảng Dân chủ quản lý.
Ngày 22/12/2025, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth đã cho phép huy động tối đa 350 thành viên Vệ binh Quốc gia bang Louisiana. Ngoài ra, hơn 2.400 thành viên Vệ binh Quốc gia từ 10 bang khác và Washington D.C. vẫn đang hiện diện trên đường phố thủ đô nước Mỹ sau đợt triển khai kéo dài nhiều tháng của chính quyền Trump.
Bình luận (0)