Tổng thống Zelensky kém ưu thế trong cuộc thăm dò về bầu cử

An Khê (Theo Kyiv Independent)

25/12/2025 07:53 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/12, hãng SOCIS đã công bố một cuộc thăm dò dư luận về bầu cử Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Zelensky (trái) và Đại sứ Ukraine tại Anh - ông Valerii Zaluzhnyi (Ảnh: Finnbarr Webster/Getty Images)

Tổng thống Zelensky (trái) và Đại sứ Ukraine tại Anh - ông Valerii Zaluzhnyi (Ảnh: Finnbarr Webster/Getty Images)

Cuộc thăm dò cho thấy nếu Ukraine tổ chức bầu cử Tổng thống trong thời gian tới, Tổng thống đương nhiệm Volodymyr Zelensky và cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, hiện là Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh - ông Valerii Zaluzhnyi - sẽ là hai ứng cử viên dẫn đầu và bước vào vòng hai, với ưu thế nghiêng rõ rệt về phía ông Zaluzhnyi.

Theo kết quả khảo sát do hãng SOCIS thực hiện và công bố ngày 24/12, trong vòng bầu cử thứ nhất, Tổng thống Zelensky nhận được 22% tỷ lệ ủng hộ, chỉ nhỉnh hơn ông Zaluzhnyi với 21%. Đáng chú ý, có tới 24,1% số người được hỏi cho biết vẫn chưa quyết định lựa chọn ứng cử viên nào, tăng so với mức 21,1% ghi nhận hồi tháng 10, cho thấy tâm lý cử tri còn nhiều dao động trong bối cảnh chiến sự kéo dài.

Tuy nhiên, trong kịch bản vòng hai giữa hai nhân vật này, ông Zaluzhnyi giành chiến thắng áp đảo với 64% số phiếu ủng hộ, trong khi Tổng thống Zelensky chỉ đạt 36%, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong niềm tin của cử tri đối với các gương mặt lãnh đạo chủ chốt.

Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng, nếu ông Zaluzhnyi không tham gia tranh cử, đối thủ nhiều khả năng của Tổng thống Zelensky ở vòng hai sẽ là ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine. Trong kịch bản này, ông Budanov được dự báo sẽ giành chiến thắng với 56% số phiếu, so với 44% dành cho ông Zelensky.

Khảo sát được tiến hành với 2.000 người dân Ukraine, theo phương pháp chọn mẫu hạn ngạch phân tầng, thông qua phỏng vấn trực tiếp có hỗ trợ máy tính, bảo đảm tính đại diện tương đối của kết quả.

Kết quả thăm dò được công bố trong bối cảnh chính trường Ukraine đang nóng lên với các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức bầu cử trong thời gian áp dụng thiết quân luật. Tổng thống Zelensky từng tuyên bố sẵn sàng tiến hành bầu cử trong thời chiến, nhưng vẫn nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là phải có các bảo đảm an ninh từ các đối tác quốc tế, đồng nghĩa với việc Nga cần chấp thuận một lệnh ngừng bắn.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 6 triệu người Ukraine hiện đang tị nạn ở nước ngoài và khoảng 3,7 triệu người phải di dời trong nước, đặt ra những thách thức lớn đối với việc bảo đảm quyền bầu cử toàn dân.

Theo luật hiện hành, Ukraine không được phép tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, trừ khi Quốc hội sửa đổi khung pháp lý liên quan. Mới đây, Quốc hội Ukraine đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt để xây dựng các quy định về bầu cử trong và sau chiến tranh, trong khi Ủy ban Bầu cử Trung ương cũng đã nối lại việc cập nhật cơ sở dữ liệu cử tri - động thái đầu tiên kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra.

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky công bố toàn bộ kế hoạch hòa bình 20 điểm đang thảo luận với Mỹ

Tổng thống Zelensky công bố toàn bộ kế hoạch hòa bình 20 điểm đang thảo luận với Mỹ

VTV.vn - Ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố bản kế hoạch hòa bình 20 điểm sửa đổi hiện đang được thảo luận với Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.