Căn nhà của thương binh Nguyễn Thành Đồng, ở ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ, được xây dựng cách đây hàng chục năm, căn nhà hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần mái nhiều chỗ bị nứt, thủng nên mỗi khi trời mưa, nước thường xuyên dột xuống bên trong.
Căn nhà là nơi sinh sống của ông Đồng và người con gái Nguyễn Thanh Tuyền bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Căn nhà của ông Đồng là một trong 125 trường hợp được thành phố hỗ trợ trong đợt này.
Theo kế hoạch, thành phố Cần Thơ sẽ xây mới 65 căn và sửa chữa 60 căn tại 47 xã, phường. Đối tượng được hỗ trợ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang gặp khó khăn về nhà ở.
Khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 sẽ phối hợp với lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương trực tiếp thi công. Lực lượng được phân bổ theo từng địa bàn, ưu tiên những công trình cấp thiết và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Các địa phương có trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng, vật tư, nhân lực; đồng thời kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng từng căn nhà. Toàn bộ công việc được triển khai từ ngày 7 đến ngày 17/9.
Trong vòng 10 ngày, 125 căn nhà trên toàn thành phố Cần Thơ sẽ được xây dựng, sửa chữa. Thời gian triển khai khá khẩn trương nhưng yêu cầu đặt ra là từng công trình phải bảo đảm chất lượng để các gia đình chính sách có được nơi ở an toàn, ổn định lâu dài.
Bình luận (0)