TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng Chạp

Phạm Bằng - Phạm Sơn

13/02/2026 16:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26 Tết, tại các bến xe TP Hồ Chí Minh cho thấy lượng khách giảm rõ rệt. Bến xe Miền Đông vắng, Bến xe Miền Tây không còn cảnh chen chúc như những ngày cao điểm.

Chiều 13/2 (tức 26 tết), có mặt tại Bến xe Miền Đông, phóng viên ghi nhận khung cảnh khá yên ắng so với những ngày trước đó. Khu vực nhà chờ thưa người, nhiều dãy ghế còn trống. Một số tuyến xe liên tỉnh phía Bắc và miền Trung vẫn hoạt động đều, song không còn cảnh hành khách xếp hàng dài chờ đến lượt lên xe.

TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 1.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 2.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 3.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 4.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 5.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 6.

Theo nhân viên bến xe, phần lớn người dân đã rời TP Hồ Chí Minh từ các ngày cao điểm trước đó. Đến ngày 26 Tết, lượng khách chủ yếu là những trường hợp về quê muộn hoặc di chuyển quãng ngắn, nên áp lực tại bến giảm đáng kể.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây, lượng khách vẫn còn nhưng đã "hạ nhiệt". Không còn cảnh chen kín lối đi, hành khách có thể dễ dàng tìm chỗ ngồi chờ xe. Khu vực tập kết hành lý gọn gàng hơn, các chuyến xe xuất bến đúng giờ, không xảy ra tình trạng dồn ứ như những ngày 23–24 Tết.

TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 7.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 8.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 9.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 10.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 11.
TP Hồ Chí Minh: Bến xe hạ nhiệt trong ngày cao điểm 26 tháng chạp- Ảnh 12.

Chị Lê Thị Hồng, quê Bến Tre, cho biết lựa chọn về quê sát Tết để tránh cảnh đông đúc. Theo chị, dù phải đi muộn hơn so với mọi năm nhưng đổi lại là hành trình nhẹ nhàng, không phải chờ đợi lâu. Một số hành khách khác chia sẻ, việc bến xe thông thoáng giúp họ chủ động hơn trong việc sắp xếp đồ đạc và thời gian di chuyển.

Đại diện bến xe cho biết công tác điều tiết phương tiện vẫn được duy trì, song số chuyến tăng cường đã giảm so với cao điểm. Lực lượng điều phối, bảo vệ tiếp tục túc trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho những chuyến xe cuối cùng trước Tết.

Ghi nhận thực tế cho thấy, khi thời khắc giao thừa cận kề, nhịp đi lại tại các bến xe lớn của TP Hồ Chí Minh dần chậm lại. Dòng người về quê đã thưa hơn, nhường chỗ cho không khí lắng dịu của những ngày cuối năm, khi Tết đã ở rất gần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.