Ekip chuyên gia của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học chuyên sâu tại TP Hồ Chí Minh.
Thai phụ N.T.T.T. (sinh năm 1999), mang thai lần hai, được phát hiện thai nhi bị hẹp van động mạch phổi từ tuần thai 22. Quá trình theo dõi cho thấy tình trạng bệnh tiến triển nhanh, kèm theo thiểu sản thất phải mức độ trung bình, nguy cơ cao dẫn đến thai lưu hoặc biến chứng nặng sau sinh.
Trước diễn biến nguy hiểm, ngày 29/12/2025, hai bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên viện và thống nhất chẩn đoán thai nhi bị hẹp van động mạch phổi nặng, có nguy cơ teo tịt van. Các bác sĩ quyết định chỉ định can thiệp thông tim bào thai khẩn cấp nhằm cải thiện dòng máu qua tim, tạo cơ hội sống cho thai nhi.
Sáng 30/12, lúc 8h55', ca can thiệp được tiến hành. Thai phụ được gây tê tủy sống, thai nhi được gây mê trực tiếp. Dưới hướng dẫn siêu âm, ekip sản khoa tiếp cận tim thai qua thành bụng và buồng tử cung, sau đó ekip tim mạch can thiệp thực hiện nong van động mạch phổi. Đến 9h30', ca can thiệp hoàn tất.
Kết quả siêu âm sau can thiệp cho thấy dòng máu qua van động mạch phổi được cải thiện rõ rệt, tim thai ổn định, tràn dịch màng ngoài tim rất ít. Ca can thiệp được đánh giá thành công.
Theo các bác sĩ, nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ thai lưu có thể lên tới khoảng 40%, hoặc trẻ sinh ra phải đối mặt với nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp. Sau can thiệp, thai phụ sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi đến khi sinh.
Bình luận (0)