TP.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao đầu tiên cho GreenNode
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh vừa cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao số 01/DNCNC cho GreenNode, đơn vị cung cấp hạ tầng AI Cloud hiệu suất cao thuộc hệ sinh thái số của VNG Group, đối tác đám mây chính thức của NVIDIA.
Chứng nhận có hiệu lực 5 năm, được cấp sau quy trình thẩm định độc lập theo Luật Công nghệ cao 2008 và Quyết định 10/2021/QĐ-TTg, bao gồm bốn nhóm tiêu chí: công nghệ, tài chính, nhân sự và môi trường. Hiện 96,8% doanh thu của GreenNode đến từ sản phẩm công nghệ cao, vượt xa ngưỡng 70% theo quy định; hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) được duy trì liên tục trong 5 năm; Về nhân sự, 97,5% lao động có trình độ đại học trở lên. Hạ tầng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III của Uptime Institute với chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) ở mức 1,5. Theo hồ sơ doanh nghiệp, các sản phẩm và dịch vụ của GreenNode đều thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển.
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Hồ Chí Minh cho biết: “Nếu như trước đây, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp được tạo nên từ vốn, đất đai hoặc lao động giá rẻ, thì ngày nay, lợi thế cạnh tranh được quyết định bởi công nghệ, dữ liệu và tài sản trí tuệ. Doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao chính là lực lượng nòng cốt; không chỉ tạo ra doanh thu và lợi nhuận mà quan trọng hơn là tạo ra tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ cho đất nước. Tuy nhiên, việc trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ hay doanh nghiệp công nghệ cao không phải là một thủ tục hành chính thực hiện ở giai đoạn cuối, mà phải là một chiến lược phát triển được chuẩn bị ngay từ khi doanh nghiệp bắt đầu hình thành. Danh hiệu doanh nghiệp khoa học công nghệ không phải là đích đến của một bộ hồ sơ, mà là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ và khả năng tạo ra giá trị tri thức của chính doanh nghiệp”.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Thanh Tùng, CEO GreenNode cho biết: “Chứng nhận này là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với chúng tôi sau gần 20 năm VNG đầu tư vào công nghệ và con người. Quan trọng hơn, điều này khẳng định năng lực công nghệ lõi được phát triển tại Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của khu vực thông qua một quy trình đánh giá độc lập. Chúng tôi xem đây là động lực để tiếp tục đầu tư dài hạn vào AI, hạ tầng đám mây chủ quyền và thế hệ kỹ sư công nghệ cao tiếp theo của Việt Nam.”
GreenNode là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Theo hồ sơ thẩm định, phần lớn doanh thu của doanh nghiệp đến từ các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao, trong khi hoạt động nghiên cứu và phát triển được duy trì liên tục trong nhiều năm. Hạ tầng trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn Tier III quốc tế và phục vụ khách hàng tại Việt Nam cũng như một số thị trường nước ngoài.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW. Mục tiêu đặt ra là hình thành các doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh khu vực, góp phần nâng tỷ trọng kinh tế số trong nền kinh tế quốc gia.
Theo thống kê của TP.HCM, địa phương hiện có hơn 100.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 10.000 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, số doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ vẫn còn khá khiêm tốn, cho thấy dư địa phát triển của khu vực công nghệ cao còn rất lớn.
Việc cấp chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao đầu tiên sau khi được phân quyền được xem là bước đi cụ thể trong quá trình thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ số.
Bình luận (0)