TP Hồ Chí Minh đang chủ trương triển khai nhiều chính sách đột phá vì an sinh xã hội, trong đó có phương án miễn phí xe buýt và phí hạ tầng cửa khẩu; chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm, kẹt xe.
Thông tin được đưa ra tại hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 1/4.
TP Hồ Chí Minh đang miễn phí xe buýt cho người từ 60 tuổi trở lên, với kinh phí khoảng 1.700 tỷ đồng/năm. Nếu mở rộng chính sách, dự kiến ngân sách có thể tăng khoảng 3,5 lần, tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng. Đây là giải pháp để thực hiện một trong những nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu thành phố tập trung giải quyết là vấn đề kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu Thành phố phải phấn đấu tăng thêm số lượng xe buýt điện.

Trạm dừng xe buýt trên đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Ông Trần Lưu Quang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh) nhận định: "Có 600 xe buýt điện trên 1.780 là xe buýt điện. Chúng ta phấn đấu tăng dần bằng cơ chế đừng cấm đoán ai hết, bằng tiền, bằng giải pháp kinh tế để ít nhất câu chuyện môi trường được giải quyết bắt đầu từ việc nhỏ. Thứ hai, đi xe buýt toàn là người nghèo, như vậy họ cũng có điều kiện tiết kiệm được chi phí".
Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng nghiên cứu để hệ thống xe buýt hoạt động hiệu quả hơn, nhanh hơn, đúng giờ hơn và văn minh hơn. Việc kiểm soát phương tiện giao thông cá nhân đang triển khai với nhiều giải pháp, trong đó tập trung phát triển hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị.
Bình luận (0)