Đó không chỉ là sự thay đổi về cảnh quan, mà còn mang lại nhiều bài học về chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác.
Với ông Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Hồ Chí Minh, người đã sống hơn 50 năm ở thành phố mang tên Bác, dấu ấn đậm nét nhất về sự phát triển hạ tầng của TP Hồ Chí Minh là sự hồi sinh của dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Có chiều dài hơn 9km, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã từng bị ô nhiễm nặng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân thành phố.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn qua địa bàn các phường Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Xuân Hòa. (Ảnh: TTXVN)
Mất hơn 10 năm để di dời 7.000 hộ dân, nạo vét gần 1,1 triệu m3 đất, lắp đặt hơn 70km cống hộp, dòng kênh đen nay đã trong xanh trở lại.
Ông Khương Văn Mười (nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Sau khi họ tiếp cận mặt đường, họ mới khai thác kinh doanh, làm cho khu phố trù phú hơn, đời sống kinh tế khá giả hơn, tạo ra hồn đô thị. Một đô thị đẹp là một chuyện, mà sinh hoạt cộng đồng có, sự sống của đô thị thể hiện trong cộng đồng người dân".
Sự hồi sinh của Nhiêu Lộc - Thị Nghè không chỉ là câu chuyện cải tạo môi trường, điều quan trọng là thành phố đã thay đổi cách tiếp cận trong phát triển đô thị. Nếu trước đây kênh rạch thường bị xem là mặt sau của thành phố, là nơi tập trung nhà ổ chuột và các nguồn gây ô nhiễm, thì ngày nay các dòng kênh đang trở thành trung tâm của không gian sống.

Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé đoạn qua phường Xóm Chiếu và Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)
Ông Đậu An Phúc (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Đây cũng là tiền đề để chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh, đẩy mạnh di dời nhà ở ven kênh rạch. Những người dân có ảnh hưởng bởi dự án này khi thấy dự án này được triển khai, mục đích ý nghĩa của nó và hiệu quả của nó mang lại thì người dân sẽ ủng hộ".
"Đối với trung tâm thành phố có những nhà ven sông, nhà trên sông, nhà trên kênh rạch, chúng ta có định hướng chúng ta làm. Sau khi chúng ta làm xong, chúng ta đấu nối với đường ven sông tạo thành một khối hạ tầng để chúng ta đấu nối với hạ tầng hiện hữu", Tiến sĩ Phạm Viết Thuận (Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên môi trường TP Hồ Chí Minh) cho hay.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh xác định, chỉnh trang nhà ở trên và ven sông, kênh rạch giai đoạn 2025-2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, triển khai theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nguồn lực", đồng thời tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.
Bình luận (0)