TP Hồ Chí Minh dành 142.000 tỷ đồng xử lý 50 điểm ngập

VTV.vn - Thành phố xác định 87 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 142.340 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới xử lý 50 vị trí ngập trên địa bàn thành phố.

Thông tin được ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội ngày 8/10.

Theo ông Huy, tình trạng ngập tại thành phố chịu tác động đồng thời của lượng mưa lớn, triều cường, quá trình thi công một số dự án và những hạn chế trong quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

"Hệ thống thoát nước thành phố để đáp ứng được thì có những trận mưa với lượng 85,3 mm trong 3 giờ và triều cường dâng 1,32 m. Tuy nhiên, trong các ngày 30/9 và 1/10, nhiều trận mưa ghi nhận lượng mưa trên 100 mm trong 45 phút đến 1 giờ", ông Huy nói.

TP Hồ Chí Minh dành 142.000 tỷ đồng xử lý 50 điểm ngập- Ảnh 1.

Ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, thông tin về các giải pháp xử lý ngập tại họp báo ngày 8/10. Ảnh: Hùng Lĩnh

Theo Sở Xây dựng, mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày làm giảm khả năng tiêu thoát của các tuyến sông, kênh, rạch. Bên cạnh đó, triều cường ở mức cao trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10. 

Sở Xây dựng cho biết việc thi công một số dự án lớn đang triển khai cũng ảnh hưởng đến khả năng thoát nước. Trong đó, có dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên; dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối...

Hệ thống thoát nước được đầu tư từ lâu, kích thước tại một số khu vực không đảm bảo điều kiện biến đổi thời tiết cực đoan. Tốc độ đô thị hóa nhanh, một số đường nhánh, hẻm chưa được đầu tư cống hoặc cống nhỏ; tình trạng bê tông hóa làm giảm diện tích trữ, điều hòa nước, trong khi sụt lún tạo thành những khu vực trũng thấp cục bộ, làm giảm hiệu quả của hệ thống cống.

Tại một số khu dân cư, đô thị mới, hạ tầng chưa kịp thời hoàn thiện thủ tục bàn giao cho đơn vị quản lý nên chưa phát huy hiệu quả. Công tác quản lý, vận hành hệ thống cống theo phân cấp chưa đồng bộ; tình trạng lấn chiếm các tuyến kênh tiêu thoát vẫn còn tồn tại và một số khiếm khuyết của hệ thống chưa được khắc phục kịp thời.

87 dự án xử lý 50 vị trí ngập

Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh xác định 87 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 142.340,7 tỷ đồng, mục tiêu xử lý 50 vị trí ngập.

Lộ trình dự kiến, năm 2026 hoàn thành 9 dự án, xử lý 3 vị trí; năm 2027 hoàn thành 45 dự án, xử lý 30 vị trí; năm 2028 hoàn thành 9 dự án, xử lý 5 vị trí; năm 2029 hoàn thành 6 dự án, xử lý 2 vị trí và năm 2030 hoàn thành 18 dự án, xử lý 10 vị trí.

Các khu vực được ưu tiên xử lý gồm Phan Văn Hớn, Bình Quới, Gò Vấp cũ, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, Nguyễn Văn Quá và các tuyến chịu ảnh hưởng triều phía Nam thành phố.

Ngoài ra, thành phố ưu tiên xử lý các khu vực ngập dọc Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 51 và các khu vực ngập thuộc Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Huy cho biết, trước mắt thành phố sẽ tăng cường duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, thanh thải vật cản, xử lý các điểm tắc nghẽn và tăng cường ứng cứu tại các điểm ngập.

Về lâu dài, thành phố nghiên cứu phối hợp với Tây Ninh và Đồng Nai trong vận hành hồ chứa thượng nguồn, tổ chức vận hành hồ điều hòa, hồ xả lũ liên hồ chứa, đồng thời nâng cấp hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm.

Đáng chú ý, ngành xây dựng định hướng chuyển từ tư duy "thoát nước nhanh" sang quản lý rủi ro ngập tích hợp, trong đó việc chống ngập được tính toán theo lưu vực và đồng bộ giữa cống, kênh, rạch, cửa xả, kiểm soát triều và điều tiết hồ chứa.

Theo Sở Xây dựng, khi các công trình hoàn thành và kết hợp với dự án kiểm soát triều, thành phố hướng tới giảm ngập tại 50 vị trí ngập nặng trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.