TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh

Lưu Phương - Ảnh: Anh Vũ

22/11/2025 08:20 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh chính thức nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo điện ảnh” của UNESCO trong không khí trang trọng tại Lễ khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam XXIV.

Tối 21/11, tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận "Thành phố sáng tạo điện ảnh" - danh hiệu do UNESCO trao tặng thuộc Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu (UCCN). 

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp của Lễ khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, nơi những giá trị của nghệ thuật điện ảnh hội tụ, lan tỏa và mở ra kỳ vọng mới cho tương lai ngành công nghiệp sáng tạo thành phố.

Toàn cảnh khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV tại TP Hồ Chí Minh. (Video: Lưu Phương)

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV và lễ công bố TP Hồ Chí Minh gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO (lĩnh vực điện ảnh) có sự tham dự của Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan - Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan - Trần Thị Diệu Thúy; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh - Trần Thế Thuận; lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, UBND các địa phương; các nghệ sĩ, diễn viên; các nhà đầu tư, sản xuất phim; các cơ quan thông tấn, báo đài và đông đảo người dân.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 1.

Các lãnh đạo tham dự Lễ khai mạc gồm có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan - Tạ Quang Đông, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh - Trần Thế Thuận.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 2.

Đại diện TP Hồ Chí Minh tham dự Lễ khai mạc gồm có Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan - Trần Thị Diệu Thúy.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 4.

Đại diện UNESCO trao Bằng công nhận cho TP Hồ Chí Minh.

Danh hiệu của UNESCO mang ý nghĩa mở đường cho hợp tác quốc tế sâu rộng hơn, đưa điện ảnh trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo đóng góp kinh tế, đồng thời tăng cường thêm vài trò cho TP Hồ Chí Minh trở thành "trường quay mở" của khu vực.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 6.

TP Hồ Chí Minh đưa ra những chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và mục tiêu đưa điện ảnh trở thành một trong những trụ cột sáng tạo của thành phố.

Ở góc độ cộng đồng sáng tạo, đây cũng là lời nhắc nhớ về giá trị của những nỗ lực bền bỉ, từ các nghệ sĩ kỳ cựu đến những người trẻ đang bước những bước đầu tiên trên hành trình làm phim. Điện ảnh Việt Nam hôm nay đang mang trong mình tinh thần của một Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ: tự tin, dám đổi mới, dám đi xa, và không ngừng tìm kiếm bản sắc riêng.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 3.

Ông Jonathan Baker - Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - phát biểu.

Khoảnh khắc đại diện UNESCO tại Việt Nam trao bằng công nhận cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã trở thành điểm nhấn trong buổi lễ. Danh hiệu không chỉ khẳng định vị thế của thành phố trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy, mà còn mở ra cánh cửa rộng lớn cho hợp tác quốc tế, đầu tư sáng tạo và phát triển các mô hình công nghiệp văn hóa bền vững.

Ngay sau nghi thức trao bằng, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - phát biểu, gửi lời cảm ơn UNESCO và nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của thành phố trong hành trình phát huy giá trị sáng tạo:

"TP Hồ Chí Minh cam kết đầu tư sâu hơn vào hạ tầng sản xuất phim, thúc đẩy hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, hỗ trợ tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế. Danh hiệu UNESCO là động lực để Thành phố khẳng định vị thế trung tâm sáng tạo của khu vực Đông Nam Á."

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 5.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Theo lãnh đạo thành phố, trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều chương trình đồng bộ: xây dựng phim trường hiện đại, phát triển mạng lưới dịch vụ hậu kỳ, quảng bá hình ảnh thành phố như một điểm đến hấp dẫn cho các đoàn làm phim quốc tế, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng sáng tạo trẻ phát huy tài năng.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 7.

Ban giám khảo phim truyện nhựa.

Trong ánh sáng rực rỡ của sân khấu, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV chính thức được khai mạc, đánh dấu sự trở lại đầy màu sắc sau nhiều năm ngành điện ảnh trải qua những biến động. Với chủ đề "Điện ảnh Việt Nam – Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", liên hoan quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, nhà làm phim, đạo diễn và những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo từ khắp mọi miền đất nước.

Phát biểu khai mạc, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong đời sống tinh thần của người Việt, coi đây là lĩnh vực then chốt trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa quốc gia. Liên hoan năm nay không chỉ là nơi vinh danh những tác phẩm đặc sắc, mà còn là diễn đàn để nhìn lại chặng đường trưởng thành của điện ảnh Việt Nam, với những nỗ lực đổi mới, bứt phá và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Ngay sau nghi thức kéo cờ biểu tượng cho hành trình mới của điện ảnh nước nhà, khán giả được xem phóng sự tổng hợp "TP Hồ Chí Minh – Thành phố sáng tạo điện ảnh", tái hiện chặng đường để thành phố được UNESCO công nhận. Hành trình ấy là những nỗ lực bền bỉ trong nhiều năm: từ xây dựng môi trường sản xuất phim mở, đa dạng bối cảnh, đến việc phát triển cộng đồng các nhà làm phim trẻ và thúc đẩy các dự án điện ảnh độc lập.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 8.

Ca sĩ Hà Trần.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 9.

Tiết mục mash up nhạc các bộ phim "Mưa đỏ", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Tử chiến trên không".

Không chỉ mang dấu ấn của sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc gia, đêm khai mạc còn để lại nhiều cảm xúc nhờ chuỗi tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, tạo nên không gian nghệ thuật đậm chất điện ảnh.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 10.

NSƯT Cao Minh, ca sĩ Nguyễn Hùng, LAMOON hát nhạc phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Tiết mục Dòng chảy diệu kỳ, kết hợp giữa âm nhạc của Lưu Quang Minh và bài hát "Việt Nam" do Vinh Khuất thể hiện cùng hợp xướng và vũ đoàn. Giai điệu trẻ trung, hiện đại hòa cùng hình ảnh TP Hồ Chí Minh rực rỡ trên màn hình lớn đã tạo nên không khí lễ hội sôi nổi, khơi gợi niềm tự hào về văn hóa và sáng tạo Việt.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 11.

Các diễn viên phim "Mưa đỏ".

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 12.

Tiết mục của các ca sĩ Orange, Han Sara...

Các tiết mục nối tiếp được sắp xếp theo mạch cảm xúc của những ca khúc nhạc phim nổi bật trong năm qua. Từ những giai điệu tươi sáng, trẻ trung đến các ca khúc sâu lắng gắn với các bộ phim điện ảnh thành công về doanh thu lẫn nghệ thuật. Đáng chú ý là màn kết hợp các ca khúc Còn gì đẹp hơn, Mặt trời trong bóng tối, Hy vọng do NSƯT Cao Minh, Nguyễn Hùng, LAMOON thể hiện, mang đến thông điệp về sự bền bỉ, niềm tin và vẻ đẹp của hành trình nghệ thuật. Tiết mục có sự góp mặt của các diễn viên đoàn phim Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không.

TP Hồ Chí Minh đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO về sáng tạo điện ảnh - Ảnh 13.

Ca sĩ Nguyễn Hùng.

Một điểm nhấn khác là tiết mục Phép màu, nhạc phim Đàn cá gỗ do Nguyễn Hùng trình bày. Khán giả cũng được hòa mình vào loạt ca khúc được yêu thích của điện ảnh Việt Nam gần đây gắn liền với các bộ phim như Vì yêu là nhớ, Em là bà nội của anh, Nơi ta gọi là nhà, Sau lời từ khước, Nơi pháo hoa rực rỡ, Ánh sáng... Mỗi tiết mục đều được đạo diễn dàn dựng đẹp mắt, kết hợp vừa gợi ký ức, vừa mở ra không gian tươi mới cho những cảm xúc đã quen thuộc.

Khép lại chương trình vang lên bản phối mạnh mẽ của Người ơi người ở đừng về – Phù Đổng Thiên Vương do ca sĩ Đức Phúc. Giai điệu hùng tráng, hình ảnh nhân vật Phù Đổng lớn lên từ ánh sáng đã tạo điểm kết mang tính biểu tượng: khát vọng vươn lên của điện ảnh Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.