Một góc khu vực nguy cơ sạt lở tại Thanh Đa năm 2025.
Tại họp báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh định kỳ chiều 2/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cho biết một trong 3 dự án thành phần thuộc dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa sẽ hoàn thành trước mùa mưa.
Khu vực bán đảo Thanh Đa hiện được triển khai 3 dự án chống sạt lở gồm các đoạn 2, 3 và 4, với tổng chiều dài hàng nghìn mét kè dọc sông Sài Gòn.
Trong đó, Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3 (khu vực Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) có chiều dài tuyến kè khoảng 4.000 m, tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 467 tỷ đồng. Dự án được chia làm 5 thành phần, đến nay, 3 trong 5 thành phần đã hoàn thành 100% tiến độ, hai dự án còn lại đạt trên 95% và sẽ hoàn thành trước 30/4, góp phần thúc đẩy nhanh toàn dự án vào quý 3 năm nay.
Đối với dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 2 (khu vực sông Sài Gòn - khách sạn Sài Gòn Domaine), tổng chiều dài tuyến kè gần 2.800 m, hiện đã hoàn thành khoảng 1.460 m. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành vào tháng 8 và tháng 9/2026. Dự án hiện còn vướng 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài khoảng 237 m.
Trong khi đó, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4 (khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn) có tổng chiều dài gần 2.800 m, đã thi công hoàn thành khoảng 1.240 m. Các gói thầu chính của dự án dự kiến hoàn thành trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9/2026.
Riêng đoạn 1.1 tại khu vực phường 25, quận Bình Thạnh cũ, nơi từng xảy ra sạt lở từ tháng 6/2023, hiện đã được phê duyệt dự án xây dựng kiên cố tuyến kè với tiến độ thực hiện từ năm 2024 đến năm 2027. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2027.
Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Khu vực Thanh Đa nhiều năm đối mặt nguy cơ sạt lở
Bán đảo Thanh Đa, thuộc quận Bình Thạnh cũ (nay thuộc phường Bình Quới và Thạnh Mỹ Tây), là khu vực có nhiều đoạn bờ sông Sài Gòn bị sạt lở trong nhiều năm qua. Tình trạng sạt lở chủ yếu xảy ra tại các đoạn bờ sông cong, nền đất yếu và chịu tác động của dòng chảy mạnh, triều cường và hoạt động giao thông thủy.
Đặc biệt, từ tháng 6/2023, khu vực đoạn 1.1 tại phường 25, quận Bình Thạnh cũ xảy ra sạt lở, gây ảnh hưởng đến nhà dân và hạ tầng ven sông, buộc cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp gia cố tạm thời để đảm bảo an toàn.
Để xử lý lâu dài, dự án xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa đoạn 1.1 đã được Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh phê duyệt vào tháng 7/2025, với tiến độ thực hiện từ năm 2024 đến năm 2027. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2027.
Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch.
Việc hoàn thành từng phần các tuyến kè trong tháng 4/2026 được kỳ vọng giúp tăng khả năng chống sạt lở bờ sông Sài Gòn tại khu vực Thanh Đa, nơi có mật độ dân cư cao và nhiều công trình hạ tầng nằm sát bờ sông.
Các dự án này cũng góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kè bảo vệ bờ sông tại TP Hồ Chí Minh, giảm thiểu nguy cơ sạt lở, bảo vệ tài sản người dân và đảm bảo an toàn cho các khu dân cư ven sông trong mùa mưa và triều cường sắp tới.
Bình luận (0)