TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới

VTV.vn - Sáng 20/9, gần 200 tình nguyện viên đã thu gom gần 700 kg rác thải, phần lớn là nhựa sinh hoạt và bao bì dùng một lần tại khu vực Làng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 1.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch Ngày Dọn rác Thế giới 2026, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa từ nguồn và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Rác thải nhựa và bài toán kiểm soát từ gốc

Rác thải nhựa là nguồn rác phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu có sự thay đổi từ nhận thức đến hành động. Tại khu vực Làng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, gần 200 sinh viên đã trực tiếp tỏa ra các cung đường, xắn tay áo thu gom từng bao nilon, hộp xốp mục vỡ vùi sâu dưới các vệt cỏ hay vũng nước đọng sau mưa.

TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 2.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Lam Chi (Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh), người không ngại đường xa từ phường Tân Bình đến Làng Đại học Quốc gia hưởng ứng chiến dịch, chia sẻ: Nhìn môi trường sống xung quanh còn nhiều rác thải, em muốn trực tiếp tham gia những hoạt động thực tế này. Hôm nay thời tiết khá nắng nóng, đường đi có nhiều vũng lầy làm ướt bẩn, nhưng những vất vả đó chẳng là gì so với niềm vui khi thấy môi trường sạch đẹp hơn. Sau chiến dịch, chắc chắn em sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động bảo vệ môi trường khác.

TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 3.

Phân loại rác thải và tăng cường tái chế

TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 4.

Điểm khác biệt của chiến dịch là toàn bộ rác thải sau khi thu gom sẽ được phân loại: rác tái chế, rác không thể tái chế và rác thải nguy hại. Đây là yếu tố nền tảng để chuyển hóa rác thải thành tài nguyên trong mô hình kinh tế tuần hoàn.

TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Điều phối Quốc gia Let's Do It Vietnam và Ngày Dọn rác Thế giới tại Việt Nam cho biết: Các bạn sinh viên đều được hướng dẫn quy trình phân loại chuẩn. Sau khi tập kết, rác không thể tái chế sẽ bàn giao cho công ty môi trường xử lý. Đối với rác tái chế; pin, thiết bị điện tử và rác thải nguy hại, Ban tổ chức sẽ phân loại riêng và chuyển đến các đơn vị chuyên trách để xử lý đúng quy trình kỹ thuật.

TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 6.

Kiến tạo văn hóa sống xanh bền vững

TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 7.
TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 8.

Trận chiến với ô nhiễm rác thải nhựa là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên trì và cam kết từ mọi mắt xích trong xã hội. Hành động của gần 200 tình nguyện viên tại Làng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã chứng minh: Giải quyết rác thải nhựa không phải câu chuyện xa rời thực tế, mà bắt đầu chính từ việc từ chối một chiếc túi nilon, phân loại đúng một vỏ chai để cùng chung tay hành động vì một Việt Nam phát triển bền vững.

TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 9.
TP Hồ Chí Minh: Gần 200 sinh viên thu gom 700 kg rác nhân Ngày Dọn rác Thế giới- Ảnh 10.

Không chỉ riêng TP Hồ Chí Minh, chiến dịch Ngày Dọn rác Thế giới 2026 đã được Let's Do It Vietnam kích hoạt tại nhiều tỉnh, thành phố. Tính chung trên toàn quốc, hơn 10.000 tình nguyện viên tại 22 tỉnh, thành đã cùng tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp giảm thiểu nhựa dùng một lần, quản lý tài nguyên hiệu quả, vì một Việt Nam không rác thải.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.