Hội nghị sơ kết đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ngày 24/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn Thành phố.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn lực lượng đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu. Thiếu tướng Trần Thanh Đức – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Trần Thanh Đức - Phó Tư lệnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh BĐBP)
Theo báo cáo, từ ngày 04/7 đến 30/11/2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã triển khai đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU theo đúng tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, cùng các nghị quyết, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thành phố.
Sau sáp nhập, TP Hồ Chí Minh hiện quản lý vùng biển rộng hơn 14.362 km², với chiều dài bờ biển 335,4 km, đường biên giới trên biển dài 117,12 km và 9 cửa sông chính liên thông sâu vào nội địa. Toàn Thành phố có 4.466 phương tiện nghề cá, trong đó hơn 2.200 tàu hoạt động vùng khơi.
Trong đợt cao điểm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã thành lập tổ công tác chuyên biệt do Thiếu tướng Trần Thanh Đức làm Tổ trưởng; đồng thời tăng cường lực lượng cho các trạm kiểm soát biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín trên biển, tại cửa sông và cảng cá.
Toàn bộ 4.466 tàu cá đã được cập nhật đầy đủ trên phần mềm quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng đã xử phạt vi phạm hành chính 96 vụ với 103 đối tượng, tổng số tiền hơn 1,41 tỷ đồng; riêng trong đợt cao điểm xử phạt 43 vụ, số tiền trên 502 triệu đồng.
Song song với kiểm tra, kiểm soát, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến từng tổ tàu thuyền, từng hộ ngư dân thông qua các mô hình như "Tổ tuyên truyền phòng, chống IUU", "Tổ tàu thuyền an toàn", chương trình "Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển", "Ăn sáng cùng ngư dân", phối hợp các cơ quan báo chí thực hiện chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới".
Thượng tá Nguyễn Văn Tám - Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh BĐBP)
Đáng chú ý, trong đợt cao điểm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã đấu tranh, khởi tố 1 vụ với 2 đối tượng đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, bàn giao Công an Thành phố tiếp tục xử lý. Tính từ đầu năm đến nay, đã khởi tố 2 vụ với 3 đối tượng; các bị cáo bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt từ 9 tháng đến 6 năm 9 tháng tù giam.
Qua các đợt kiểm tra của Đoàn công tác Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và đánh giá của UBND Thành phố, đến ngày 30/11/2025, 100% tàu cá vi phạm đã được điều tra, xử lý dứt điểm. Tỷ lệ tàu cá vi phạm giảm 70% so với năm 2024 và hơn 3 tháng liên tiếp không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Đức nhấn mạnh, chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn với uy tín quốc gia. Đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm trong thời gian tới.
Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá, tăng cường phối hợp các lực lượng và chính quyền địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo và cùng cả nước sớm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.
Bình luận (0)