Thông tin được Sở Tài chính cung cấp tại họp báo kinh tế xã hội TP Hồ Chí Minh định kỳ, chiều 25/6. Theo Sở, việc xử lý nhà, đất dôi dư được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND TP Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm tài sản công được khai thác hiệu quả, tránh để xuống cấp, lãng phí.
Đến nay, UBND Thành phố đã giao 151 cơ sở nhà, đất cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, đồng thời giao 13 khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất khai thác theo quy định.
Đối với quỹ nhà, đất do các bộ, ngành Trung ương bàn giao, Thành phố đã tiếp nhận 95 cơ sở, trong đó đã hoàn tất tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 67 địa chỉ. Các cơ sở còn lại đang được lấy ý kiến địa phương để xác định nhu cầu sử dụng trước khi trình UBND Thành phố quyết định phương án quản lý.
Sở Tài chính cho biết nguyên tắc xử lý là ưu tiên chuyển đổi các trụ sở dôi dư thành trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và các công trình công cộng nhằm phục vụ người dân. Thực tế, một số trụ sở cũ của UBND quận 12 và quận Tân Phú đã được chuyển đổi công năng thành trường học. Những cơ sở không phù hợp với các mục đích trên sẽ được giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác theo quy định để tạo nguồn thu cho ngân sách.
Theo cơ quan này, việc rà soát tổng thể quỹ nhà, đất và phương án sử dụng đối với từng địa chỉ cơ bản đã hoàn thành. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kết quả sẽ được công bố công khai.
Tuy nhiên, quá trình xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn do số lượng cơ sở phải rà soát rất lớn, nhiều tài sản có nguồn gốc lịch sử phức tạp, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh. Ngoài ra, một số địa phương còn vướng về tiêu chuẩn diện tích làm việc sau khi tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ và nhân sự từ cấp huyện; việc chuyển đổi công năng cũng phải đáp ứng yêu cầu về quy hoạch và tiêu chuẩn chuyên ngành.
Sở Tài chính cho biết, việc Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý và đưa tài sản công dôi dư vào khai thác hiệu quả trong thời gian tới.
Bình luận (0)