Đây là một trong những đợt có hoạt động sét mạnh nhất tại TP Hồ Chí Minh trong hơn 2 năm qua.
Ngày 30/9, xã Phú Giáo ghi nhận mật độ sét cao nhất, với 1.144 cú sét diễn ra từ 1h đến 5h sáng. Hơn một nửa trong số này đánh xuống đất. Đây là ngày có số lượng sét nhiều thứ năm tại TP Hồ Chí Minh kể từ đầu năm 2024.
Ngày 1/10, xã Bình Mỹ là nơi có nhiều sét nhất, tập trung từ 17h đến 20h, với 464 cú sét xuống đất.
Trong cả 2 ngày, dông sét tập trung nhiều ở khu vực phía bắc, tây bắc, khu vực trung tâm và tây của TP Hồ Chí Minh.
Dông sét xuất hiện dày đặc do nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, đưa mây giông từ biển vào. Trong khi đó, nền nhiệt cao 32-34 độ C tạo điều kiện cho các đám mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, làm gia tăng hoạt động dông sét.
Hiện TP Hồ Chí Minh chưa ghi nhận thiệt hại do dông sét. Tuy nhiên, mưa lớn cũng gây ngập sâu nhiều khu vực, giao thông ùn tắc và nhiều chuyến bay đến thành phố phải bay chờ, chuyển hướng hoặc chậm giờ.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc, sau đó bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh dần lên. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình.
Do đó, từ ngày 4/10 đến ngày 9/10, khu vực TP Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 250 mm.
Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn đồi, dốc cao.
Bình luận (0)