Giai đoạn 2020-2025, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mạng lưới phòng, chống lao vẫn được mở rộng với hơn 110 cuộc họp đồng thuận và 168 buổi tập huấn cho hơn 10.000 lượt cán bộ y tế. Hoạt động sàng lọc chủ động tại cộng đồng được đẩy mạnh với hơn 66.000 người được chụp X-quang phổi, phát hiện 381 ca lao. Tầm soát lao tiềm ẩn cũng được triển khai cho hơn 13.500 người, trong đó hơn 1.100 trường hợp được điều trị kịp thời.
Đáng chú ý, mô hình hợp tác y tế công - tư phát huy hiệu quả với hơn 640.000 người được sàng lọc, phát hiện trên 14.500 ca lao. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đọc phim X-quang giúp nâng cao khả năng phát hiện sớm các bất thường tại phổi, góp phần cải thiện hiệu quả chẩn đoán.
Tuy nhiên, công tác phòng, chống lao vẫn đối mặt với nhiều thách thức như tâm lý kỳ thị, thiếu hụt nhân lực tuyến cơ sở và tình trạng lao kháng thuốc diễn biến phức tạp. Các chuyên gia nhận định, đây là những rào cản cần được giải quyết đồng bộ trong thời gian tới.
Giai đoạn 2026-2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc lao xuống dưới 20/100.000 dân. Trọng tâm sẽ là gắn phát hiện lao với khám sức khỏe định kỳ, tăng cường sàng lọc chủ động tại cộng đồng, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao như người có HIV, người mắc đái tháo đường. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục thí điểm các công cụ sàng lọc mới như thiết bị AI và xét nghiệm tại chỗ nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện sớm.
Ngành Y tế nhấn mạnh, phát hiện sớm - điều trị kịp thời không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn là yếu tố then chốt để kiểm soát lây nhiễm, tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao trong cộng đồng.
Bình luận (0)