Ảnh minh họa.
Chiều 21/5, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, năm nay toàn thành phố có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất cả nước. Trong đó có 134.771 học sinh lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.
Để phục vụ kỳ thi, TP Hồ Chí Minh dự kiến bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi trải khắp các địa bàn. Tại mỗi điểm thi đều có phòng dự phòng nhằm xử lý các tình huống phát sinh. Thành phố dự kiến huy động hơn 23.000 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng phối hợp tham gia tổ chức kỳ thi, bao gồm gần 17.900 giám thị coi thi, hơn 700 cán bộ công an trực tại các điểm thi cùng hàng nghìn nhân viên phục vụ.
Trong cơ cấu đăng ký các môn tự chọn, môn Ngoại ngữ có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất với 65.475 em, chiếm 45,82%. Nhóm môn Khoa học tự nhiên tiếp tục được học sinh lựa chọn nhiều hơn nhóm Khoa học xã hội. Trong đó, môn Vật lý có tỷ lệ đăng ký cao nhất với 44,9%; tiếp theo là Hóa học 26,68% và Sinh học 7,73%.
Ở nhóm Khoa học xã hội, môn Lịch sử có 28,77% thí sinh đăng ký, Địa lý đạt 23,49% và Giáo dục kinh tế - pháp luật chiếm 16,14%.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhận định TP Hồ Chí Minh đang chịu áp lực tổ chức kỳ thi đặc biệt lớn do quy mô thí sinh và lực lượng phục vụ thuộc nhóm đông nhất cả nước.
Theo Thứ trưởng, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi công tác điều hành, phối hợp giữa các đơn vị phải chặt chẽ và linh hoạt hơn.
"Trong công tác tổ chức thi tuyệt đối không được chủ quan. Mọi khâu đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm tra và giám sát chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng cũng đánh giá, so với mặt bằng chung cả nước, học sinh TP Hồ Chí Minh có xu hướng lựa chọn các môn Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ cao hơn đáng kể. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong kỳ thi.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, công tác tuyên truyền về quy chế thi sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho phụ huynh và học sinh, hạn chế tối đa vi phạm quy chế thi. Thành phố cũng sẽ thành lập các tổ phản ứng nhanh và đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các tình huống phát sinh.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất. Năm nay, thành phố đặc biệt chú trọng phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.
"Công tác phòng chống gian lận đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và lực lượng giám sát chuyên nghiệp trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi", ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, việc vận chuyển đề thi sẽ được thực hiện trước kỳ thi một ngày thay vì giao trong buổi sáng như các năm trước. Bài thi sẽ được bàn giao ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng và được bảo quản tại khu vực an toàn có camera giám sát 24/24 giờ.
Đối với điểm thi tại đặc khu Côn Đảo, Sở đã xây dựng phương án vận chuyển đề thi và bài thi riêng bằng đường hàng không, đồng thời chuẩn bị kịch bản dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc thời tiết bất lợi nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra thông suốt và an toàn.
Bình luận (0)