Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa phối hợp triển khai quy trình E-CPR (hồi sức tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể), đánh dấu bước tiến mới trong năng lực cấp cứu chuyên sâu của TP Hồ Chí Minh.
Bệnh nhân là bà L.T.H., 69 tuổi, bị tiêu chảy và nôn ói. Trên đường đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khi xe chỉ còn cách bệnh viện khoảng 5 phút, bệnh nhân đột ngột ngưng thở, mất ý thức. Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ ghi nhận ngưng tim, không bắt được mạch và tiến hành Hồi sức tim phổi (CPR). Sau 15 phút xoa bóp tim ngoài lồng ngực và bóp bóng qua nội khí quản nhưng tuần hoàn vẫn không trở lại.
Nhận định khả năng nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn lập tức kích hoạt quy trình E-CPR liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là báo động đỏ đặc thù, phối hợp hồi sức bằng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động ECMO.
Chỉ 15 phút sau khi kích hoạt, ekip ECMO của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có mặt. Trong lúc bệnh nhân vẫn được ép tim liên tục, các bác sĩ triển khai kỹ thuật V-A ECMO. Khoảng 15 phút sau, tuần hoàn và tri giác bệnh nhân dần hồi phục.
Người bệnh lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để can thiệp chuyên sâu. Chụp mạch vành ghi nhận nhiều huyết khối gây tắc động mạch vành phải. Bệnh nhân được đặt stent cấp cứu và tiếp tục hỗ trợ ECMO. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, đang được hồi sức tích cực và theo dõi sát.
Theo các chuyên gia, tái lập tuần hoàn sớm bằng ECMO giúp hạn chế tổn thương não và suy đa cơ quan ở bệnh nhân ngưng tim kéo dài. Ca bệnh này là minh chứng cho sự phối hợp nhanh, chính xác và hiệu quả giữa các tuyến điều trị.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh biểu dương nỗ lực của hai bệnh viện và cho biết quy trình E-CPR liên viện sẽ tiếp tục được mở rộng để tăng cơ hội sống cho người bệnh ngưng tim, góp phần khẳng định vị thế TP Hồ Chí Minh là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.
Bình luận (0)