Cảm giác lạnh buốt rõ rệt nhất vào lúc rạng sáng khiến nhiều người ra đường trong trạng thái co ro.
Vì sao TP Hồ Chí Minh lạnh sâu hiếm gặp?
Theo các chuyên gia khí tượng, đợt lạnh lần này là kết quả của nhiều yếu tố khí tượng cộng hưởng, trong đó nguyên nhân chính là do không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn sâu xuống Nam Bộ. Khối không khí lạnh cường độ mạnh di chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Bộ, khiến nền nhiệt giảm rõ rệt, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh đang trong cao điểm mùa khô, ban đêm ít mây khiến bức xạ nhiệt từ mặt đất thoát ra nhanh, làm nhiệt độ giảm sâu hơn so với những ngày nhiều mây. Không khí khô khiến khả năng giữ nhiệt kém, dẫn đến chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn, ban ngày có nắng nhưng sáng sớm vẫn rất lạnh.
Thêm nữa, áp cao lạnh hoạt động mạnh trên diện rộng góp phần duy trì trạng thái thời tiết lạnh kéo dài, tạo nên đợt rét hiếm gặp tại khu vực phía Nam.
Các chuyên gia nhận định, việc TP Hồ Chí Minh lạnh xuống dưới 16 độ C là hiện tượng không phổ biến, dù từng ghi nhận rải rác cách đây hơn hai thập kỷ nhưng không xảy ra thường xuyên.
Người dân bất ngờ với cái lạnh "lạ"

Nhiệt độ xuống thấp sáng sớm nay tại TP Hồ Chí Minh.
Theo ghi nhận thời tiết, nền nhiệt sáng sớm tại nhiều phường chỉ còn khoảng 16–17 độ C, có nơi cảm nhận nhiệt độ ngoài trời còn thấp hơn do gió đông bắc mạnh. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ cuối những năm 1990, khi trạm khí tượng Tân Sơn Nhất từng ghi nhận mức 16,4 độ C.


Khung cảnh người dân mặc áo ấm hiếm thấy tại TP Hồ Chí Minh.
"Mới sáng mà lạnh quá!" - chị Hồng Vân (người dân phường Thủ Đức) chia sẻ: "Khoảng 6 giờ sáng tôi phải khoác áo ấm, mang găng tay để đi làm. Cảm giác lạnh như miền Bắc vậy. Đi xe máy thật sự rất buốt vì gió thổi lạnh."


Từ sáng sớm, nhiều người đã cảm nhận được cái lạnh khi ra đường.
Anh Trung Kiên, chủ tiệm cà phê tại phường An Khánh, cho biết: "Quán tôi mở từ 5 giờ sáng, hôm nay khách đến ai cũng nói trời lạnh. Nhiều người gọi cà phê nóng nhiều hơn mọi ngày."
Theo dự báo, đợt lạnh tại TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp diễn một vài ngày tới. Trong đêm nay (9/1), nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực trung tâm thành phố vẫn duy trì quanh ngưỡng 20 độ C, trong khi khu vực vùng ven và ngoại thành có thể giảm xuống 18-19 độ C, trời se lạnh rõ rệt vào ban đêm và rạng sáng.




Từ rạng sáng, người dân co ro khi nhiệt độ xuống thấp nhất ở ngưỡng 16 độ C.
Đến từ đêm 10/1, rạng sáng 11/1, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu nhanh, kéo theo nền nhiệt tăng dần. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm có thể nhích lên 20-23 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động 29-32 độ C.
Những ngày cuối tuần, thời tiết TP Hồ Chí Minh tiếp tục mang đặc trưng điển hình của mùa khô: ban ngày nắng ráo, ban đêm hầu như không mưa. Tuy nhiên, cường độ nắng sẽ dịu hơn so với tuần trước do xuất hiện các lớp mây mỏng từ biển thổi vào. Ban đêm và sáng sớm, trời vẫn se lạnh, một số khu vực có thể cảm nhận rõ cái lạnh hơn thường lệ.
Bình luận (0)