TP Hồ Chí Minh lấy mẫu giám định tìm danh tính cho hơn 26.000 liệt sĩ

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh sẽ lấy mẫu hài cốt hơn 26.000 liệt sĩ chưa đầy đủ thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính.

Thông tin được Đại tá Trần Văn Trung, Chủ nhiệm chính trị - Bộ Tư lệnh Thành phố cung cấp tại họp báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, chiều 9/4.
TP Hồ Chí Minh lấy mẫu giám định tìm danh tính hơn 26.000 liệt sĩ  - Ảnh 1.

Đại tá Trần Văn Trung thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, Thành phố sẽ lấy mẫu hài cốt hơn 26.000 liệt sĩ chưa đầy đủ thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính. Đây là nhiệm vụ trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Trung, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tri ân sâu sắc với sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Hiện, TP Hồ Chí Minh có 18 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 17.022 mộ liệt sĩ có thông tin nhưng chưa đầy đủ. Tổng cộng hơn 26.800 mộ cần được lấy mẫu giám định ADN để phục vụ việc xác minh danh tính.

Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP - sẽ phối hợp với Công an Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Y tế và các ban, ngành, địa phương liên quan thành lập 7 tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, mỗi tổ gồm 10 người. Các tổ sẽ tiến hành lấy mẫu lần lượt tại từng nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

Sau khi lấy mẫu, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định ADN, đồng thời đưa kết quả vào ngân hàng gene để phục vụ việc tìm kiếm, đối chiếu và xác minh danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Việc triển khai chiến dịch được thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

"Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, được thực hiện bằng tất cả sự kính trọng, lòng tri ân và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Đại tá Phạm Văn Trung nói.

Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ góp phần làm rõ danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin mà còn đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ trong việc tìm kiếm thông tin, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.