Ảnh: Sở Du lịch
Với lợi thế là trung tâm văn hóa, kinh tế lớn của cả nước, TP Hồ Chí Minh đang từng bước tìm kiếm những mô hình liên kết hiệu quả để khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên nghệ thuật, sáng tạo.
Kết nối văn hóa - du lịch, mở rộng không gian phát triển
Một trong những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng trên là việc Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Đánh giá về hướng đi này, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh - cho rằng, việc gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa và du lịch sẽ giúp khai thác hiệu quả hơn các giá trị sẵn có, tạo ra những sản phẩm đa dạng và góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến với bạn bè trong nước, quốc tế.
Theo nội dung hợp tác, hai đơn vị sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, không gian sáng tạo và các sự kiện văn hóa; từng bước đưa các chương trình nghệ thuật trở thành trải nghiệm dành cho du khách.

Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh ký kết biên bản hợp tác (Ảnh: Thu Trang)
Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, công tác quảng bá và kết nối thị trường cũng được chú trọng thông qua các hoạt động xúc tiến du lịch, hệ thống truyền thông, sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đối tác liên quan.
Một hướng đi được kỳ vọng tạo thêm giá trị là phát triển các chương trình nghệ thuật phục vụ khách MICE, kinh tế đêm và các chương trình kích cầu du lịch. Những sản phẩm kết hợp giữa biểu diễn, trải nghiệm và dịch vụ sẽ góp phần tạo thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu khi đến TP Hồ Chí Minh.
Theo bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh - nhu cầu du lịch hiện nay đang thay đổi khi du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm gắn với câu chuyện văn hóa của điểm đến. Vì vậy, việc khai thác các giá trị văn hóa bản địa để xây dựng sản phẩm đặc trưng sẽ giúp thành phố tạo dấu ấn riêng, đồng thời mở rộng khả năng thu hút các nhóm khách có mức chi tiêu cao như khách MICE, khách công vụ và khách nghỉ dưỡng.

Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) cũng đã duy trì lịch biểu diễn thường xuyên trong thời gian qua, trở thành điểm đến cho du khách khi khám phá thành phố (Ảnh: HBSO)
Đưa nghệ thuật trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng
Cùng với việc xây dựng sản phẩm mới, TP Hồ Chí Minh đang từng bước khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên nghệ thuật vốn có để tạo nên những trải nghiệm mang dấu ấn riêng. Thời gian qua, sự phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức và cá nhân đã góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật thành phố. Bên cạnh các lễ hội được tổ chức theo thời điểm, thành phố hướng tới xây dựng những chương trình biểu diễn định kỳ, trở thành điểm đến văn hóa mà du khách có thể trải nghiệm trong hành trình khám phá TP Hồ Chí Minh.
Một ví dụ tiêu biểu là Rối Mơ Show tại Rạp Xiếc và Nhà biểu diễn đa năng Phú Thọ. Sau hơn 10 suất diễn, chương trình vừa tạo dấu ấn về chất lượng nghệ thuật, vừa thu hút khán giả và đạt hiệu quả bước đầu về doanh thu. Đây là minh chứng cho khả năng phát triển những sản phẩm biểu diễn chuyên nghiệp phục vụ cả nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng và kích cầu du lịch.


Mơ Show là vở rối xiếc đang tạo được tiếng vang, thu hút đông đảo người dân và du khách (Ảnh: Thu Trang)
Những loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, hát bội, múa rối cùng các chương trình nghệ thuật đương đại, hàn lâm tiếp tục được xem là nguồn lực quan trọng. Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) duy trì các chương trình biểu diễn định kỳ, trong khi sân khấu kịch nói thành phố vẫn là một điểm nhấn trong đời sống văn hóa đô thị.
NSND Thanh Thúy - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh - cho biết, thời gian qua hai ngành văn hóa và du lịch đã có sự phối hợp trong nhiều hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và du khách. Trong giai đoạn mới, thành phố sẽ tiếp tục cụ thể hóa các kế hoạch phát triển sản phẩm văn hóa - du lịch, hướng tới ra mắt nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao.
Bình luận (0)