TP Hồ Chí Minh: Ngày càng nhiều doanh nhân ứng cử đại biểu HĐND các cấp

VTV.vn - Kỳ bầu cử ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều doanh nhân ứng cử ở các cấp với mong muốn đóng góp nhiều hơn cho địa phương.

Theo thống kê từ danh sách ứng cử viên nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Hồ Chí Minh, Thành phố có 208 ứng viên ứng cử vào HĐND. Trong đó, tỷ lệ ứng viên đến từ khối doanh nghiệp chiếm khoảng 9%, tăng so với các kỳ bầu cử trước. Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở cấp thành phố mà còn lan rộng tới cấp phường, xã.

Ông Phạm Trọng Phú, Giám đốc Công ty cổ phần Titanium Wine, là một trong những doanh nhân lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tại phường Cát Lái. Quyết định ứng cử với ông không chỉ xuất phát từ trách nhiệm công dân mà còn từ sự gắn bó trực tiếp với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

"Tôi ứng cử HĐND phường một phần vì đây là nơi mình sinh sống và làm việc, phần khác vì tôi đã có nhiều hoạt động đoàn hội trước đó, nên muốn có cơ hội thay mặt người dân và doanh nghiệp nói lên tiếng nói của mình, góp phần phát triển địa phương", ông chia sẻ.

TP Hồ Chí Minh: Ngày càng nhiều doanh nhân ứng cử đại biểu HĐND các cấp- Ảnh 1.

Ông Phạm Trọng Phú (áo trắng) tại hội nghị hiệp thương với cử tri phường.

Trong chương trình hành động, ông Phú đưa ra 5 nhóm vấn đề ưu tiên, phản ánh những mối quan tâm từ góc nhìn của người làm kinh tế.

Trước hết là hạ tầng giao thông - vấn đề được xem là cấp thiết tại phường Cát Lái, nơi đang có nhiều thay đổi về quy hoạch. Tiếp theo là an sinh xã hội, trong đó ông xúc tiến thành lập quỹ khuyến học cho con em trên địa bàn, do hội doanh nghiệp địa phương điều phối. Những ưu tiên khác bao gồm tạo việc làm tại chỗ, phát triển không gian văn hóa cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương.

Theo ông Phú, mô hình chính quyền hai cấp đang đặt ra nhiều trách nhiệm mới cho cấp phường.

"Rất nhiều vấn đề như đất đai, giấy phép sẽ được xử lý ở cấp phường. Quyền hạn lớn đi kèm trách nhiệm lớn, vì vậy cộng đồng doanh nghiệp rất cần có tiếng nói trong quá trình giám sát và thúc đẩy các thủ tục được thực hiện nhanh hơn", ông nói.

Ông cũng cho rằng động lực lớn khiến nhiều doanh nhân tham gia ứng cử lần này đến từ những thay đổi của đất nước gần đây.

"Các nghị quyết phát triển đất nước, đặc biệt là Nghị quyết 68, đã thôi thúc doanh nhân mạnh dạn đóng góp tiếng nói của mình. Cá nhân tôi thấy trong danh sách ứng cử lần này, tỷ lệ ứng viên đến từ khối doanh nghiệp khá đông và tăng so với trước", ông nói thêm.

Ông Lê Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH MTV Co.opmart Hòa Bình, cũng là một gương mặt doanh nhân ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Thạnh. Là người làm trong lĩnh vực bán lẻ và thường xuyên tiếp xúc với người dân địa phương, ông Tú cho rằng kinh nghiệm từ hoạt động kinh doanh giúp ông hiểu rõ hơn những nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Chính sự gắn bó đó khiến ông mong muốn tham gia cơ quan do dân bầu. "Tham gia HĐND sẽ giúp tôi có điều kiện lắng nghe và phản ánh tiếng nói của người dân trực tiếp hơn, đồng thời đóng góp kinh nghiệm quản lý từ doanh nghiệp để cùng chính quyền địa phương xây dựng phường Phú Thạnh phát triển ổn định và đáng sống", ông Tú chia sẻ.

TP Hồ Chí Minh: Ngày càng nhiều doanh nhân ứng cử đại biểu HĐND các cấp- Ảnh 2.

Giám đốc Co.opmart Hoà Bình Lê Thanh Tú (bìa cùng bên phải) nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh năm 2026.

Trong chương trình hành động, ông quan tâm đến ba nhóm vấn đề: Phát triển kinh tế địa phương, hỗ trợ tiểu thương và các hộ kinh doanh nhỏ; Bình ổn giá cả và an sinh xã hội; Xây dựng môi trường sống và văn minh đô thị.

Theo ông Tú, sự tham gia của doanh nhân vào các cơ quan dân cử có thể mang lại những góc nhìn thực tiễn cho quá trình quản lý.

"Những người làm kinh doanh thường có kinh nghiệm về quản trị, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng kết nối các nguồn lực xã hội. Khi tham gia HĐND, họ có thể đóng góp góc nhìn từ kinh tế thị trường, giúp chính sách sát với thực tế hơn", ông nói.

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, là một trong những ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong quá trình điều hành công ty, những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và người dân thôi thúc ông ứng cử đại biểu để góp thêm tiếng nói cũng là thực hiện trách nhiệm một công dân.

"Tôi nhận ra rằng nhiều chính sách nếu được thiết kế sát thực tế hơn sẽ tạo ra hiệu quả rất lớn cho phát triển kinh tế – xã hội. Đóng góp góc nhìn từ thực tiễn quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ giúp ích cho quá trình thảo luận, giám sát và hoàn thiện chính sách ở địa phương", ông Đạt chia sẻ.

Trong các vấn đề ưu tiên, ông Đạt quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

"Doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với hoạt động sản xuất và các quy định quản lý. Khi những kinh nghiệm đó được đưa vào thảo luận chính sách, các quyết sách có thể trở nên khả thi và hiệu quả hơn"
Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch KSB Bình Dương

Theo Thạc sĩ chương trình Fulbright Việt Nam, Phó giám đốc nhà máy CNS thuộc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn Nguyễn Tuấn Anh, việc ngày càng nhiều gương mặt doanh nhân tham gia HĐND có thể được lý giải từ nhiều nguyên nhân.

Trước hết là vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân. Khu vực này hiện đóng góp khoảng 40–45% GDP, hơn 30% thu ngân sách và tạo ra phần lớn việc làm. Khi vai trò kinh tế ngày càng lớn, nhu cầu tham gia vào quá trình hoạch định chính sách cũng trở nên tự nhiên hơn.

Nguyên nhân thứ hai đến từ chính những trải nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp. Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, các doanh nhân thường phải đối mặt với nhiều vấn đề cụ thể như thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, logistics hay tiếp cận vốn.

"Chính những trải nghiệm đó khiến họ mong muốn tham gia vào cơ chế đại diện để đóng góp giải pháp, giúp môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn", ông Tuấn Anh nhận định.

Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm xã hội của doanh nhân cũng ngày càng rõ ràng hơn. Khi doanh nghiệp phát triển, nhiều doanh nhân không chỉ quan tâm đến lợi ích doanh nghiệp mà còn muốn đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố và cộng đồng.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng phát triển, những người làm kinh doanh là tín hiệu tích cực, có thể mang đến cho nghị trường những góc nhìn thực tiễn từ thị trường, từ quản trị doanh nghiệp và từ môi trường đầu tư.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi trở thành đại biểu HĐND các cấp, doanh nhân không đại diện cho lợi ích của một doanh nghiệp cụ thể, họ phải đại diện cho cử tri và lợi ích chung của xã hội. Giá trị lớn nhất họ mang lại là tư duy cải cách, tinh thần hiệu quả và cách tiếp cận thực tiễn vào hoạt động của cơ quan dân cử.

Trong bối cảnh cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao và thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành một động lực phát triển, sự tham gia của đội ngũ doanh nhân vào các cơ quan dân cử được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn.

"Nhiệm kỳ này khác với trước là chúng ta đã thực hiện chính quyền hai cấp, mô hình quản lý thông thoáng hơn. Cá nhân tôi nghĩ rằng tiếng nói của người dân và doanh nghiệp ngày càng mạnh hơn, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới, đúng như lời hiệu triệu "vươn mình" của Tổng Bí thư", ông Phạm Trọng Phú nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.