Không gian tại buổi tuyên truyền cho ngư dân Long Hải.
Ngày 05/12, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và UBND xã Long Hải tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 100 ngư dân là chủ tàu và thuyền trưởng đang hoạt động khai thác thủy sản.
Tại hội nghị, trung tá Bùi Huy Trung, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, phổ biến những nội dung mới của Nghị định 301/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Các điểm thay đổi tập trung vào việc tăng mức xử phạt, làm rõ trách nhiệm xử lý vi phạm và siết chặt công tác kiểm tra đối với thủy sản nhập khẩu, ngăn chặn thủy sản IUU đi vào chuỗi cung ứng hợp pháp.
Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị định 301/2025/NĐ-CP cho ngư dân. (Ảnh BĐBP)
Theo trung tá Bùi Huy Trung, Nghị định lần này bổ sung nhiều biện pháp khắc phục hậu quả nhằm xử lý dứt điểm các hành vi liên quan tới thiết bị trên tàu cá. Trong đó có quy định buộc trang bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc, khắc phục lỗi kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình, gửi đầy đủ dữ liệu giám sát đến hệ thống quản lý và yêu cầu chủ tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.
Thông tin tại hội nghị giúp ngư dân cập nhật những thay đổi pháp luật, nâng cao nhận thức trong khai thác đúng quy định; đồng thời góp phần hạn chế và hướng tới chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác IUU.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tuyên truyền về an toàn giao thông hàng hải và hướng dẫn mặc áo phao đúng cách cho ngư dân cùng với Bộ đội Biên phòng Thành phố phát tờ rơi tuyên truyền IUU cho bà con ngư dân. (Ảnh BĐBP)
Cũng trong chương trình, đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tuyên truyền các quy định an toàn giao thông hàng hải và quy trình thông báo sự cố trên biển. Ngư dân được hướng dẫn phương pháp liên lạc khi cần trợ giúp, các bước sơ cấp cứu cơ bản, kỹ năng xử lý sự cố thời tiết, cũng như tiếp cận và sử dụng các thiết bị cứu sinh như áo phao, pháo khói.

Bộ đội Biên phòng Thành phố và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tặng phao tròn và áo phao cho ngư dân. (Ảnh BĐBP)
Việc phổ biến trực tiếp giúp ngư dân Long Hải tăng cường kỹ năng ứng phó, giảm thiểu rủi ro về người và tài sản trong quá trình bám biển, đồng thời góp phần giữ vững an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.
Bình luận (0)