TP Hồ Chí Minh: Người dân chật vật giữa cao điểm nắng nóng kéo dài

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt cao kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân, nhất là lao động ngoài trời.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, nắng nóng đang bước vào cao điểm với nền nhiệt cao kéo dài nhiều ngày. Không chỉ gây cảm giác oi bức, thời tiết cực đoan còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời trong khung giờ giữa trưa, khi nhiệt độ và bức xạ ở mức cao nhất.

Giữa trưa, những khoảng bóng râm hiếm hoi trên đường trở thành nơi dừng chân quý giá đối với nhiều tài xế, shipper phải di chuyển liên tục. Để đối phó với cái nóng gay gắt hắt lên từ mặt đường, nhiều người buộc phải trang bị kín mít từ đầu đến chân. Một tài xế cho biết, khoảng thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ là lúc nắng nóng nhất, hơi nóng từ mặt đường bốc lên gây cảm giác khó chịu, như “nước sôi” trong cơ thể.

TP Hồ Chí Minh: Người dân chật vật giữa cao điểm nắng nóng kéo dài - Ảnh 1.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tránh nắng. Với những người buôn bán nhỏ lẻ, mưu sinh trên đường phố, nắng nóng trở thành một phần công việc hằng ngày. Có người cho biết chỉ sau vài giờ làm việc ngoài trời đã cảm thấy kiệt sức, thậm chí không thể ăn uống bình thường do thời tiết quá nóng.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn Nam Bộ, nắng nóng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng và kéo dài, với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Tuy nhiên, ngoài trời, đặc biệt trên mặt đường nhựa, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn nhiều. Ghi nhận vào khoảng 12 giờ trưa, nhiệt độ đo được khoảng 34 độ C nhưng cảm nhận thực tế có thể lên tới 36–37 độ C, gây cảm giác nóng rát rõ rệt ngay cả khi đã trang bị che chắn.

TP Hồ Chí Minh: Người dân chật vật giữa cao điểm nắng nóng kéo dài - Ảnh 2.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những bình nước uống miễn phí được đặt trên vỉa hè trở thành điểm dừng chân quen thuộc, giúp người đi đường giải nhiệt phần nào. Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ cao kéo dài có thể dẫn đến mất nước, kiệt sức, thậm chí sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời. Người dân cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm từ 11 đến 15 giờ, bổ sung đủ nước, che chắn kỹ khi di chuyển và theo dõi sức khỏe, đặc biệt với những người lao động ngoài trời.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.