Chiều 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán trái phép khí dinitơ monoxide (N₂O), thường gọi là “khí cười”, để điều tra về tội “Buôn bán hàng cấm”.
Các bị can gồm: Thiệu Trần Minh Huy, Phạm Minh Quân, Nguyễn Đức Tiến và Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc. Vụ việc được phát hiện trong quá trình Công an Thành phố triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây mua bán, trung chuyển khí cười hoạt động tinh vi trên địa bàn thành phố. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin ẩn danh để liên lạc, giao dịch, thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền và hành vi vi phạm pháp luật.
Ngày 13/01/2026, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức giao, nhận nhiều bình khí N₂O. Tang vật thu giữ gồm các bình kim loại chứa khí, van xả, bóng cao su và nhiều phương tiện phục vụ việc đưa khí trực tiếp vào cơ thể người sử dụng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã tiêu thụ một lượng lớn khí cười, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hoạt động mua bán diễn ra khép kín, có sự phân công vai trò cụ thể từ khâu cung ứng, vận chuyển đến giao hàng cho người sử dụng.
Theo quy định tại Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội, khí N₂O thuộc danh mục hàng hóa cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép sử dụng trong một số lĩnh vực công nghiệp, y tế với điều kiện quản lý chặt chẽ. Việc hít trực tiếp khí cười có thể gây tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong.
Từ vụ việc trên, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không sử dụng, không tham gia mua bán, vận chuyển khí cười dưới mọi hình thức. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận (0)