Từ kinh nghiệm triển khai các dự án xây dựng trường học trước đó, chiến dịch lần này, TP Hồ Chí Minh xác định xã/ phường đóng vai trò là trung tâm, gắn tiến độ công trình với trách nhiệm của người đứng đầu.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là công trình tiêu biểu nằm trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1000 phòng học do TP Hồ Chí Minh phát động. Trường có quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng đáp ứng chỗ học cho hơn 1.050 học sinh trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa.
Chiến dịch 100 ngày đêm xây dựng 1000 phòng học tiếp nối chiến dịch trước đó do Chủ tịch UBND TP phát động. Tuy nhiên lần này đặt trọng tâm vào vai trò của xã, phường, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ của từng dự án.
Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, theo chỉ đạo của thành phố thì các công trình này phải được đúng và vượt kế hoạch từ 10 - 20% và hiện nay thì chúng tôi cũng đã đề nghị các Ban quản lý các phường, xã, địa phương phải cam kết nội dung.
Tính đến thời điểm này, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành 14/53 dự án xây dựng trường học với 233 phòng học mới. Mục tiêu của thành phố không chỉ dừng ở con số 1.000 phòng học trong năm 2026.
Từ nay đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh phải hoàn thành 17.000 phòng học nữa để đạt được chỉ tiêu 300 phòng học/10 ngàn dân trong độ tuổi đến trường. Đây không chỉ là mục tiêu mà là cam kết của TP bảo đảm chỗ học và nâng chất lượng giáo dục.
Bình luận (0)