Các học sinh tiếp xúc gần với ca bệnh tại Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương được uống kháng sinh dự phòng. Ảnh: HCDC
Sáng ngày 20/10, ngay khi nhận thông tin một học sinh cư trú tại xã Thường Tân mắc viêm màng não do não mô cầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết đã phối hợp với các đơn vị y tế địa phương điều tra dịch tễ, điều trị dự phòng cho người tiếp xúc gần và tổng vệ sinh, khử khuẩn nơi người bệnh cư trú và học tập.
Bệnh nhân nam, 12 tuổi, cư trú tại xã Thường Tân, học tại Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương. Bệnh nhi khởi phát sốt, đau họng, đau đầu từ ngày 13/10 và nhập Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 15/10 với chẩn đoán viêm màng não. Ngày 20/10, sau khi ghi nhận kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện báo cáo ngay theo chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm; đồng thời chuyển bệnh phẩm sang Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xác định nhóm huyết thanh. Đến ngày 21/10, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B. Trước đó, bệnh nhi đã tiêm 1 mũi vaccine não mô cầu nhóm A, C, Y, W nhưng chưa tiêm vaccine phòng nhóm B. Hiện bệnh nhi không sốt, không ói, giảm đau đầu, đang được chăm sóc điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Ngay trong ngày nhận thông tin, HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Thường Tân và Trạm Y tế phường Bình Dương điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần tại gia đình và trường học. Đã có 99 người tiếp xúc gần được lập danh sách và điều trị dự phòng bằng kháng sinh Azithromycin. Nhà trường đã tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học và giặt chăn, gối, chiếu của học sinh bán trú. Các trường hợp tiếp xúc gần tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.
Mùa bệnh hô hấp, không chủ quan với não mô cầu
Theo HCDC, trong cộng đồng, tỷ lệ người mang vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng nhưng không có triệu chứng lâm sàng từ 5% đến 25%. Hiện nay, cũng là thời gian của các bệnh viêm đường hô hấp như cúm gia tăng, là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn não mô cầu xâm lấn và gây nên các bệnh cảnh nhiễm não mô cầu như viêm màng não, nhiễm trùng huyết.
Để phòng chống bệnh não mô cầu và các bệnh viêm đường hô hấp, Ngành Y tế khuyến cáo phụ huynh và người dân:
- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; che miệng khi ho, hắt hơi; súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý; không dùng chung ly, chai nước, vật dụng cá nhân; giữ nhà ở, lớp học thông thoáng.
- Chủ động tiêm vaccine phòng não mô cầu và vaccine cúm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
- Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi trẻ sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, ban xuất huyết, lừ đừ hoặc li bì.
- Không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.
Bình luận (0)