Công an xã Hạnh Thông (TP Hồ Chí Minh) nhắc nhở một tiểu thương bán hàng trên vỉa hè.
Những ngày giữa tháng 1/2026, nhiều địa phương ở TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh; lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Tại phường Tân Mỹ, Ban An toàn giao thông phường triển khai lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Công an phường cùng các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Cùng thời điểm, Công an phường Hạnh Thông cũng tổ chức ra quân cao điểm, nhấn mạnh yêu cầu thiết lập lại kỷ cương đô thị và an toàn giao thông. Hoạt động được xác định là một nội dung lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Ở khu vực ngoại thành, sáng 16/1, xã Tân Nhựt tổ chức lễ ra quân cao điểm với trọng tâm kép: xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và tổng rà soát hoạt động kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn năm 2026. Theo kế hoạch, lực lượng CSGT An Lạc, Trạm CSGT Tân Túc và Công an xã phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng xe tự chế, xe quá niên hạn và hoạt động vận tải trái phép, kiên quyết không để tái diễn lấn chiếm trên các tuyến trọng điểm.

Công an xã Tân Mỹ (TP Hồ Chí Minh) ra quân dẹp nạn lấn chiếm lòng lề đường, hôm 16/1/2026.
Đáng chú ý, một số địa phương nêu rõ quan điểm “không có ngoại lệ” khi xử lý vi phạm. Tại phường Thủ Dầu Một (theo dữ liệu cung cấp), lực lượng Cảnh sát trật tự và các tổ công tác được bố trí tuần tra thường xuyên. Các trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm hoặc có hành vi cản trở lực lượng thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, nhằm tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Tại phường Phú Lợi, lễ ra quân được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo địa phương và lực lượng ở cơ sở. Kế hoạch phân công rõ tuyến, địa bàn, khung giờ trọng điểm; tập trung xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; dừng, đỗ sai quy định; và các hoạt động vận tải trái phép có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Ngay sau lễ phát động, lực lượng Công an phường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm.
Ở xã Bình Chánh, hoạt động ra quân sáng 16/1 được triển khai theo phương châm “nghiêm túc – quyết liệt – hiệu quả – đúng quy định”. Ngoài xử lý lấn chiếm, địa phương kết hợp tuyên truyền, vận động, kiến nghị bố trí hợp lý khu vực buôn bán và điểm dừng, đỗ để tạo điều kiện người dân chấp hành đúng quy định; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu giữ trật tự trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh. Kết quả bước đầu, địa phương lập 7 biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 3,7 triệu đồng; cho cam kết 50 trường hợp và nhắc nhở 17 trường hợp.



Từ trái qua: Công an các xã Bình Chánh, Tân Nhựt, Tân Mỹ (TP Hồ Chí Minh) xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.
Không chỉ tập trung trật tự đô thị, tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng Công an Thành phố cũng phối hợp Thành Đoàn tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Các đội hình thanh niên được xác định sẽ đồng hành cùng lực lượng cơ sở ở địa bàn trọng điểm, tham gia giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC và mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp trong dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Các địa phương cho biết sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm tái phạm; đồng thời đặt trọng tâm tuyên truyền để hình thành thói quen tự giác chấp hành của người dân. Mục tiêu hướng đến không chỉ là “dọn một đợt” mà xây dựng trật tự đô thị bền vững, lâu dài, bảo đảm môi trường sống an toàn – văn minh – kỷ cương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Bình luận (0)