Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất dừng chủ trương dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Quyết định này nhằm phù hợp với hình thức đầu tư mới và tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trước khi dự án tiếp tục được triển khai.
Đại biểu Trần Thành Trọng bày tỏ sự đồng thuận, cho rằng việc dừng chủ trương cũ sẽ giúp "làm sạch" pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút nhà đầu tư tham gia dự án trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được - trả lời chất vất của các đại biểu về Dự án khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc (Ảnh: Thu Trang)
Trả lời chất vấn tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được - khẳng định, Khu liên hiệp thể thao Rạch Chiếc là dự án trọng điểm đã nằm trong quy hoạch phát triển của Thành phố và được ưu tiên triển khai. Ông cho biết, nếu không có gì thay đổi, dự án sẽ được khởi công vào ngày 19/12 tới.
Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của Rạch Chiếc từng được HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua từ năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn dừng ở bước chuẩn bị và mới sử dụng khoảng 1,4 tỷ đồng cho khảo sát, đo vẽ. Qua rà soát, tổng mức đầu tư dự kiến tăng lên hơn 18.800 tỷ đồng, buộc phải điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công. Do Luật không cho phép thực hiện dự án bồi thường độc lập, chủ trương cũ không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay.
HĐND đã giao UBND Thành phố hoàn tất các thủ tục dừng phần dự án bồi thường theo Luật Đầu tư công và thực hiện thanh quyết toán các khoản chi đã sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Cùng với việc tháo gỡ pháp lý, Thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư theo mô hình đối tác công - tư (PPP) cho các hạng mục thành phần của khu liên hợp, bao gồm: sân vận động 50.000 chỗ (7.000 tỷ đồng), nhà đua xe đạp lòng chảo kết hợp đường đua mô tô (4.000 tỷ đồng), học viện bóng đá và cụm sân tập (1.000 tỷ đồng), và sân thi đấu điền kinh (1.500 tỷ đồng).
Theo lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, ngoài ý nghĩa thể thao, dự án Rạch Chiếc còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - đô thị. Dự án được tính toán đồng bộ với các trục giao thông lớn đang hình thành, trong đó có các tuyến kết nối trực tiếp tới sân bay Long Thành.
Bình luận (0)