
Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngày 10/9. Ảnh: Hùng Lĩnh
Tại tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 10/9, ông Đặng Văn Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, cho biết thành phố đang triển khai tháng cao điểm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU.
Theo ông Lương, đợt thanh tra của EC diễn ra từ ngày 10 - 19/3/2026 và đưa ra 5 nhóm khuyến nghị. Việt Nam dự kiến gửi báo cáo kết quả thực hiện vào tháng 10. "Nếu khắc phục được các khuyến nghị, EC sẽ xem xét việc gỡ 'thẻ vàng'", ông Lương cho biết.

Ông Đặng Văn Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, thông tin về công tác chống khai thác IUU tại họp báo. Ảnh: Hùng Lĩnh
Để thực hiện các yêu cầu này, TP Hồ Chí Minh tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, gồm tuyên truyền, đào tạo; quản lý đội tàu; giám sát hoạt động trên biển; truy xuất nguồn gốc và tăng cường tuần tra, kiểm soát.
Tính đến ngày 31/8, thành phố có 4.426 tàu cá từ 6 m trở lên. Trong đó, 399 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động, gồm 227 tàu chưa đủ điều kiện về giấy phép khai thác, 19 tàu chưa có thiết bị giám sát hành trình và 242 tàu hết hạn đăng kiểm.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các tàu chưa đủ điều kiện được yêu cầu quản lý chặt, tuyệt đối không để đi khai thác. Danh sách được cập nhật hằng tuần; vị trí neo đậu, tọa độ và hình ảnh của 100% tàu thuộc nhóm này đã được rà soát, cập nhật để phục vụ theo dõi.
Cùng với quản lý đội tàu, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Các lực lượng chức năng đã thực hiện 3 đợt tuần tra với 26 ngày hoạt động, kiểm tra 182 tàu và phát hiện 31 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,35 tỷ đồng.
Một trọng tâm khác là kiểm soát nguồn gốc thủy sản. Đến cuối tháng 8, có 3.352/4.428 tàu thực hiện thủ tục ra, vào cảng trên hệ thống eCDT, đạt 75,70%. Thành phố ghi nhận 93.800 tấn thủy sản qua cảng và cấp 205 giấy chứng nhận nguồn gốc cho 2.374 tấn thủy sản.
Ông Lương nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện minh bạch từ khu vực khai thác, tọa độ, tàu cá, cảng cá đến khâu chế biến và xuất khẩu. Theo ông, đây là yêu cầu quan trọng trong kiểm soát nguồn gốc thủy sản; các lô hàng thủy sản của TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được thông quan vào thị trường EU.
TP Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với tỉnh Gia Lai xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý tàu cá, kiểm tra tại cảng và nơi neo đậu, giám sát thiết bị giám sát hành trình và kiểm soát truy xuất nguồn gốc. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc phối hợp này nhằm tăng hiệu quả quản lý đội tàu và góp phần thực hiện mục tiêu gỡ "thẻ vàng" IUU.
Bình luận (0)