TP Hồ Chí Minh tăng tốc các công trình văn hóa - thể thao xứng tầm siêu đô thị

Thu Trang

13/01/2026 16:05 GMT+7

VTV.vn - Với tham vọng xây dựng hệ sinh thái văn hóa - thể thao đẳng cấp quốc tế, TP Hồ Chí Minh đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ hàng loạt công trình trọng điểm.

Động lực phát triển mới

Ngày 15/1/2026 sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng khi TP Hồ Chí Minh chính thức động thổ Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỷ đồng, đây được xem là dự án thể thao có quy mô lớn nhất khu vực phía Nam. Khu liên hợp có diện tích 186,78 ha tại phường Bình Trưng, được định hướng xây dựng đồng bộ với các hạng mục hiện đại như sân vận động sức chứa 65.000 -75.000 chỗ ngồi; nhà thi đấu tổng hợp 18.000 chỗ; trung tâm thể thao dưới nước với các hồ bơi đạt chuẩn Olympic.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc các công trình văn hóa - thể thao xứng tầm siêu đô thị - Ảnh 1.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc các công trình văn hóa - thể thao xứng tầm siêu đô thị - Ảnh 2.

Phối cánh Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (Ảnh: SGCC)

Ngoài ra nơi đây còn có học viện bóng đá và cụm 6 sân tập theo tiêu chuẩn quốc tế; trung tâm quần vợt cùng nhiều khu thể thao tổng hợp khác. Theo kế hoạch, dự án sẽ thi công trong vòng 7 năm. Sau khi hoàn thành, nơi đây có thể đăng cai những sự kiện lớn như SEA Games, ASIAD và các giải đấu mang tầm khu vực.

Trước đó, vào ngày 19/8/2025, thành phố đã khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Công trình quy mô 2 tầng hầm, 12 tầng nổi, cao 57,5m này được kỳ vọng sẽ trở thành nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đồng thời là trung tâm đào tạo, giao lưu của văn nghệ sĩ và điểm đến mới cho khán giả trong và ngoài nước.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc các công trình văn hóa - thể thao xứng tầm siêu đô thị - Ảnh 3.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc các công trình văn hóa - thể thao xứng tầm siêu đô thị - Ảnh 4.

Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh)

Đến tháng 10/2025, thành phố tiếp tục khởi công một loạt công trình văn hóa quan trọng. Ngày 3/10/2025, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh (cơ sở 1) khởi công tại khu đất 188 -192 - 194 Lý Chính Thắng, tổng vốn hơn 623 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Ngày 10/10/2025, Cung Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh khởi công tại phường An Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng vốn 1.124 tỷ đồng, tổng diện tích sàn hơn 38.000 m², dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Tiếp đó, ngày 19/12/2025, Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh khởi công tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, quy mô 4 tầng hầm và 21 tầng nổi được định hướng là tổ hợp đa năng hiện đại tại khu vực trung tâm.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc các công trình văn hóa - thể thao xứng tầm siêu đô thị - Ảnh 5.

Nhà Văn hóa Thanh niên sau khi xây mới (Ảnh: Nhà Văn hóa Thanh niên)

Hai dự án lớn chờ ngày khởi công

Bên cạnh các công trình đã khởi động, TP Hồ Chí Minh cũng đang đẩy nhanh thủ tục để sớm triển khai hai dự án lớn. Đầu tiên là Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng nằm trên khu "đất vàng" có bốn mặt tiền Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Dự án có tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng, quy mô 3 tầng nổi và 3,5 tầng hầm trên diện tích hơn 14.400 m². Theo lộ trình được UBND thành phố phê duyệt, từ nay đến tháng 4/2026 sẽ hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết; đến tháng 5/2026 thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư; dự kiến khởi công quý III/2027. Khi hoàn thành, công trình hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các giải đấu tầm cỡ trong nước và khu vực.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc các công trình văn hóa - thể thao xứng tầm siêu đô thị - Ảnh 6.

Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng sau khi được xây mới (Ảnh: DAC)

Ở phía Đông, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng đang được thúc đẩy triển khai. Nhà hát dự kiến có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng 1.200 chỗ và 500 chỗ, thiết kế theo hướng hiện đại, đa chức năng, đáp ứng nhiều loại hình biểu diễn từ opera, nhạc giao hưởng, vũ kịch đến cải lương. Theo điều chỉnh quy hoạch mới, vị trí nhà hát sẽ được chuyển từ khu Ba Son về khu vực liền kề trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm nhằm đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể.

Tác động sâu rộng đến đời sống người dân

Phát biểu tại lễ tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026 của Sở VHTT TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, thành phố cần quán triệt quan điểm đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, gắn với phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Trần Thị Diệu Thúy - nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030, các dự án văn hóa - thể thao đang được triển khai sẽ là hạ tầng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, giúp người dân có thêm không gian tập luyện, vui chơi và thưởng thức nghệ thuật, nâng chất lượng sống đô thị.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc các công trình văn hóa - thể thao xứng tầm siêu đô thị - Ảnh 7.

TP Hồ Chí Minh vừa được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao là bước đi chiến lược để khẳng định vị thế thành phố trên bản đồ văn hóa thế giới, tạo điều kiện tổ chức các sự kiện quy mô khu vực và quốc tế, đồng thời gắn phát triển công nghiệp văn hóa với du lịch và kinh tế đêm.

Theo định hướng của UBND thành phố, các thiết chế văn hóa - thể thao hiện đại này sẽ trở thành động lực để TP Hồ Chí Minh tiến gần hơn mục tiêu là trung tâm văn hóa - thể thao hàng đầu Đông Nam Á, phù hợp với vị thế một siêu đô thị năng động, sáng tạo và phát triển bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.