Tại TP Hồ Chí Minh, theo số liệu thống kê mới nhất, tổ công tác của thành phố đã tháo gỡ vướng mắc để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho gần 190.000 sản phẩm nhà ở, tương ứng 274 dự án. Đây là kết quả rất tích cực trong trong gần hai năm qua khi tổ công tác đã tập trung tổ chức xử lý các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng và nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, chủ đầu tư... Quan trọng hơn đó là việc đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà, khơi thông giao dịch, tăng thu ngân sách thêm cả nghìn tỷ đồng.
Sau 8 năm chờ đợi kể từ khi nhận nhà, bà Ngọc Linh (phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh) nay mới được tận tay cầm sổ hồng của chính căn nhà mình sở hữu. Với bà đây là niềm vui lớn không thể nào tả xiết.
“Tâm lý mình rất vui, vì ở đây tất cả mọi thứ đã trọn vẹn thuộc về mình. Trong cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn, ví dụ như khi mua bán thì mọi thứ cũng hợp lý", bà Linh chia sẻ.
Thời gian qua, với định hướng của Chính phủ, TP Hồ Chí Minh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để gỡ vướng, với phương châm "tách bạch sai phạm để cấp sổ". Cụ thể, đối với những phần diện tích, căn hộ được xây dựng đúng quy hoạch và người dân đã nộp đủ tiền, cơ quan chức năng sẽ ưu tiên cấp sổ hồng trước, tách riêng phần sai phạm của chủ đầu tư để xử lý sau.
"Trong trường hợp này phải tách bạch trách nhiệm của chủ đầu tư với việc cấp sổ hồng cho người dân. Vướng mắc lớn nhất trong chuyện này là chủ đầu tư thế chấp các dự án ở tại các ngân hàng", ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh cho biết.
Ngoài ra, trong gần hai năm, tổ công tác 1645 đã họp 75 phiên để xử lý các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng và nghĩa vụ tài chính. Với tinh thần đối thoại 1:1 với doanh nghiệp, đại diện tổ công tác kỳ vọng 99 dự án còn vướng mắc khó khăn còn lại sẽ tiếp tục tìm được lối ra.
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho hay: "Còn lại trong 6 tháng cuối năm cố gắng tỷ lệ khoảng 30.000 giấy nữa. Như vậy, tất cả những chỉ tiêu, kế hoạch về tháo gỡ, kế hoạch về cấp giấy cho người dân thì chúng tôi sẽ đạt và vượt kế hoạch đặt ra".
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tiếp tục rà soát, tháo gỡ, tổng hợp, lập danh mục toàn bộ dự án nhà ở thương mại đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, phân loại nguyên nhân vướng mắc và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân.
Bình luận (0)