Ảnh minh họa,
Hỗ trợ ba nhóm học sinh đặc biệt
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên thuộc nhóm đối tượng đặc biệt trên địa bàn.
Dự thảo xác định ba nhóm được thụ hưởng gồm:
- Trẻ mồ côi cha mẹ; hoặc mồ côi một bên và bị người còn lại bỏ rơi; đang sống với ông bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng các cá nhân này đã qua đời.
- Trẻ em, học sinh khuyết tật.
- Trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trường hợp sống cùng ông bà thì ông bà thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn của thành phố.
Các khoản hỗ trợ theo thực tế phát sinh
Mức hỗ trợ được chia theo hai nhóm cơ sở giáo dục: phường (nhóm 1) và xã, đặc khu (nhóm 2).
Các khoản hỗ trợ bao gồm:
- Tiền ăn trưa: tối đa 40.000 đồng/học sinh/ngày.
- Dịch vụ phục vụ và hỗ trợ giáo dục: bán trú, ăn sáng, trông giữ ngoài giờ, chăm sóc ngày nghỉ (không gồm ngày lễ, Tết và không bao gồm tiền ăn), sử dụng máy lạnh, tiện ích CNTT và chuyển đổi số.
- Hoạt động ngoại khóa: học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài, kỹ năng sống, học bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước… theo mức trung bình của toàn thành phố.
- Tiền đồng phục: 300.000 đồng/năm (mầm non), 400.000 đồng/năm (tiểu học), 450.000 đồng/năm (THCS) và 500.000 đồng/năm (THPT).
Riêng năm học 2025–2026, khoản hỗ trợ đồng phục được tính bằng 50% mức cả năm và bắt đầu áp dụng từ tháng 1/2026.
Mỗi học sinh có thể nhận tối đa 2,1 triệu đồng/tháng
Theo dự thảo, các khoản hỗ trợ được tính theo thời gian học thực tế, tối đa 9 tháng/năm học. Một số nội dung như học bơi hoặc kỹ năng phòng chống đuối nước được hỗ trợ 2 tháng/năm học.
Tổng cộng, mỗi học sinh thuộc diện đặc biệt có thể được hỗ trợ tối đa khoảng 2,1 triệu đồng/tháng, từ ngân sách TP Hồ Chí Minh.
Năm học 2025–2026, TP Hồ Chí Minh có gần 31.800 học sinh thuộc diện đặc biệt, trong đó: Gần 9.900 trẻ khuyết tật; Hơn 9.500 trẻ mồ côi; Khoảng 12.300 trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Sở GD&ĐT nhận định, nếu chính sách được thông qua, đây sẽ là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp giảm gánh nặng tài chính đối với gia đình khó khăn, đồng thời duy trì việc học, hạn chế nguy cơ bỏ học ở các cấp học.
Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 10/12 trước khi trình UBND TP Hồ Chí Minh và HĐND TP xem xét tại kỳ họp tháng 12/2025.
Bình luận (0)