TP Hồ Chí Minh: Trạm xăng cao tốc tạm ngưng, vận tải gặp khó

Phong Nguyễn

27/01/2026 15:19 GMT+7

VTV.vn - 2 trạm xăng dầu duy nhất trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây dừng hoạt động khiến cho các tài xế lo lắng vì sợ thiếu nhiên liệu.

Trạm xăng Châu Thành trên cao tốc TP Hồ Chí Minh Long Thành - Dầu Giây chiều ngày 27/1. Nhiều phương tiện đi từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung và phía Bắc vào trạm đổ xăng dầu nhưng lại phải quay đầu đi ra vì trạm đã ngưng hoạt động không ít tài xế lo lắng vì trạm nhiên liệu kế tiếp cách đến 200 km.

Anh Nguyễn Xuân Trường, tài xế cho biết: "Thường thường đi 1 lèo ra Bắc, các lái xe vào đây đổ, vì chạy ra đến tận Vĩnh Hảo cũng không có trạm xăng dầu nào nên nó rất bất tiện đi vận chuyển hàng hoá".

Nguyên nhân của vụ việc là do khi Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC) muốn chấm dứt hợp đồng hợp tác 2 trạm dịch vụ trên tuyến TP Hồ Chí Minh – Dầu Giây với Công ty Thái Sơn để tuân thủ qui định pháp luật. Từ đó nảy sinh tranh chấp về thời hạn hợp đồng giữa Công ty Thái Sơn với Công ty xăng dầu Châu Thành là đơn vị thứ 3, góp vốn với công Thái Sơn để kinh doanh trạm dừng nghỉ và trạm xăng dầu. Bản chất là cây xăng Châu Thành đã hết hợp đồng với công ty Thái Sơn, nhưng 2 bên lại chưa thống nhất với nhau về chi phí đầu tư và phương án xử lý tài sản.

Nhiều lái xe lo thiếu nhiên liệu khi 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dừng hoạt động

Ông Phạm Hoàng Thanh, PGĐ Công ty TNHH TMDV Châu Thành cho biết: "Tại 2 trạm dừng nghỉ này có sự đầu tư cuả Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty Thái Sơn với Công ty xăng dầu Châu Thành. Hiện, khối tài sản này chồng lấn, gắn kết rất khó phân định về ai và bao nhiêu. Công ty luôn tôn trọng pháp luật và vấn đề quyền lợi giữa các bên để cho tòa án quyết định và chúng tôi tuân thủ theo bản án đó".

Hiện Tòa án Nhân dân khu vực 1 và Cục thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm thực hiện mọi hành vi tháo dỡ, di dời, thay đổi hiện trạng tài sản, nhưng để chờ phán quyết rõ ràng thì hẳn sẽ mất nhiều thời gian, khi việc xác định tài sản và phần góp vốn giữa các bên khá phức tạp. Và những vụ tranh chấp, xô xát như thế này rất có thể sẽ còn tái diễn.

Trong khi chờ xử lý, VEC đã đề nghị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cấp phép tạm để cây xăng hoạt động trở lại, bảo đảm nguồn nhiên liệu trên tuyến cao tốc. Nhưng giải pháp này hiện vẫn chưa thể triển khai.

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.